1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bị tập kích UAV lớn chưa từng có

Minh Phương

(Dân trí) - Hầu hết các khu vực của Ukraine đều bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) đêm 24/11, rạng sáng 25/11, trong đó Kiev bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ukraine bị tập kích UAV lớn chưa từng có - 1

Phòng không Ukraine đã bắn hạ 71 trong tổng số 75 UAV trong vụ tập kích UAV lớn chưa từng có của Nga (Ảnh minh họa: Pravda).

Không quân Ukraine cho biết, đêm 24/11, rạng sáng 25/11, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 71 trong tổng số 75 UAV Shahed-131/136 của Nga nhằm vào các tỉnh, thành phố của Ukraine.

Đây là đợt tập kích UAV lớn chưa từng có kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Trong đó, Kiev bị tập kích nhiều nhất. Vụ tập kích khiến ít nhất 5 người bị thương và gây mất điện cho hàng trăm hộ gia đình.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Kiev Mykhailo Shamanov cho biết, hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 40 UAV nhắm vào Kiev. Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, còi báo động ở thành phố đã vang lên suốt hơn 6 giờ đồng hồ.

Ngoài Kiev, nhiều tỉnh thành khác trên khắp Ukraine cũng ghi nhận những vụ nổ lớn do bị tập kích UAV.

Tại khu vực Zaporizhia ở miền Nam, UAV Nga nhắm vào các cơ sở quân sự, nhà chứa máy bay của quân đội Ukraine.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở khu vực Kirovograd và Nikolaev. Những vụ tấn công được cho là nhắm đến các kho nhiên liệu và kho chứa thiết bị quân sự mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Ở khu vực Krivoy Rog, vụ tấn công gây hư hại cho một sân bay cách trung tâm thành phố vài km.

Không chỉ sử dụng UAV, Nga còn sử dụng tên lửa dẫn đường Kh-59 trong đợt tập kích lớn chưa từng có này.

Giới quan sát nhận định, làn sóng tấn công này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm xác định các khu vực triển khai hệ thống phòng không của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Lực lượng của chúng tôi đã bắn hạ hầu hết máy bay không người lái của Nga. Rất tiếc là không thể đánh chặn được toàn bộ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng không".

Gần đây, Kiev bắt đầu bị tập kích trở lại sau gần hai tháng yên ắng. Vụ tập kích mới nhất xảy ra trùng thời điểm Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đang có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev.

Ông Rinkevics đã đăng lên tài khoản Twitter cá nhân bức ảnh cho thấy ông cùng một số quan chức đang ở trong một hầm trú ẩn ở thủ đô Kiev kèm dòng bình luận: "Kiev, 5h10 ngày 25/11".

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky, nhà lãnh đạo Latvia bày tỏ tin tưởng rằng, bất chấp sự phản đối của một số thành viên, Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng sẽ đưa ra những quyết định tích cực dành cho Ukraine.

Trước đó, ông nhấn mạnh, các nước thành viên EU và NATO phải tăng cường năng lực ngành quốc phòng nhằm sản xuất lượng vũ khí đủ cho nhu cầu của họ và cho Kiev.

Trong một diễn biến liên quan, tại hội nghị trực tuyến diễn ra hôm 22/11, nhóm Ramstein gồm 54 quốc gia, trong đó có toàn bộ 31 thành viên NATO, đã công bố thành lập liên minh phòng không 20 quốc gia do Đức và Pháp dẫn đầu nhằm giúp Ukraine chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và UAV.

Cách thức hoạt động và các biện pháp hỗ trợ của liên minh này dành cho Kiev chưa được tiết lộ.

Theo Pravda, Avia-Pro, Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine