1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc công bố ảnh vệ tinh các mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia

(Dân trí) - Giới chức Úc đã công bố các bức ảnh vệ tinh chụp 2 vật thể bị nghi là các mãnh vỡ từ chuyến bay MH370 của Malaysia, vốn mất tích 13 ngày trước cùng 239 người trên khoang.

Úc công bố ảnh vệ tinh mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia
Các vật thể khả nghi trôi nổi trên biển đã được nhìn thấy trong các bức ảnh vệ tinh. Trong ảnh là một vật thể dài 24 m. 
 
Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.
Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.
 
Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.

Ông John Young, giám đốc Cơ quan an toàn hàng hải Úc (AMSA), phát biểu trong cuộc họp báo công bố về các vật thể khả nghi tại Canberra ngày 20/3.

Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.
Cùng ngày, Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng cho biết trước quốc hội rằng các vật thể bị nghi của máy bay Malaysia đã được phát hiện trong các bức ảnh vệ tinh.
 
Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.
Úc đã điều các tàu và máy bay tới vùng biển ở tây nam thành phố Perth để cố gắng tìm kiếm các vật thể khả nghi.
 
Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.
Các vật thể khả nghi được phát hiện ở rất xa Eo biển Malacca - nơi radar quân sự của Malaysia nhận được tin hiệu cuối cùng về MH370.
 
Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.

Một thành viên phi hành đoàn trên máy bay AP-3C Orion của Úc đang tìm kiếm máy bay mất tích bên trên nam Ấn Độ Dương.

Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.
Các thành viên của không quân hoàng gia Úc chuẩn bị lên đường để tham gia cuộc tìm kiếm các vật thể khả nghi.

Úc công bố ảnh vệ tinh các mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia

Giới chức Malaysia cho biết các bằng chứng mà họ có được cho tới nay cho thấy chiếc máy bay Boeing 777 đã cố ý quay trở lại qua Malaysia tới Eo biển Malacca. Họ không biết điều gì đã xảy ra tiếp theo.
 
Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.
Theo giới chức Malaysia, các hệ thống liên lạc trên chiếc Boeing 777-200 của Malaysia Airlines đã bị vô hiệu hóa.
 
Vật thể thứ 2 dài khoảng 5 m.
Vùng tìm kiếm máy bay mất tích giờ đây diễn ra trên phạm vi rất rộng (vòng tròm chấm màu đỏ), với 2 hướng chính là lên phía bắc tới Trung Á và xuống phía nam tới nam Ấn Độ Dương.
 
An Bình
Tổng hợp