1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV Ukraine đột nhập kho vũ khí, phá hủy xe tăng Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đột nhập vào một kho quân sự của Nga ở miền Nam và phá hủy xe tăng cất giữ tại đây.

UAV Ukraine đột nhập kho vũ khí, phá hủy xe tăng Nga

Sau khi giành được quyền kiểm soát thành phố Avdiivka, quân đội Nga được cho là đã vận chuyển một số xe bọc thép tốt nhất của mình tới Donetsk, miền Đông Ukraine để đề phòng các cuộc tấn công riêng lẻ. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã xác định được vị trí các nhà kho nơi người Nga cất giữ một số xe tăng T-72 và T-80, một xe chiến đấu BMP-3 và một xe công binh BREM này.

Tiếp đó, một số quân nhân thuộc Lữ đoàn Tổng thống của Ukraine đã điều khiển bay máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) chứa đầy thuốc nổ xuyên qua cánh cửa nhà kho đang mở và phá hủy các phương tiện bên trong.

Chiếc FPV đầu tiên được nhìn thấy bay lơ lửng bên trong nhà kho, sau đó lao thẳng vào một xe chiến đấu bộ binh BMPT "Terminator". Không lâu sau, hàng loạt máy bay không người lái của Ukraine cùng lao vào nhà kho. Nhà kho nhanh chóng bốc cháy và các thiết bị bị phá hủy, trong đó có xe quân sự hàng triệu USD

Wild Hornets, một kênh Telegram thân Ukraine, cho hay vụ tấn công cũng phá hủy hai xe tăng T-72, hai súng phòng không S-60, một xe chiến đấu bộ binh BMP-3, hai xe tải địa hình chở đầy đạn. "Kết quả là, toàn bộ nhà kho bị thiêu rụi hoàn toàn", Wild Hornets cho biết.

Cảnh quay từ trên không về cuộc tấn công từ xa hơn dường như cho thấy những đám khói đen khổng lồ bốc lên từ nhà kho.

Vụ tấn công được cho là diễn ra ở làng Staromlynivka, cách chiến tuyến tiền tuyến trên trục Velyka Novosilka khoảng 5km.

Cuộc đột kích bằng máy bay không người lái này đáng chú ý không chỉ bởi kỹ năng cực tốt của người điều khiển phía Ukraine mà còn vì phạm vi tấn công rõ ràng.

Nói cách khác, Ukraine đã thành công trong việc tăng phạm vi hoạt động của máy bay không người lái FPV, có thể bằng cách điều khiển chúng bay theo đội hình, trong đó có một máy bay không người lái lớn hơn có chức năng thu và phát lại tín hiệu chỉ huy. Với sự trợ giúp của loại máy bay không người lái thu phát tín hiệu này, một chiếc FPV có thể có phạm vi hoạt động hơn 16km.

Bên cạnh việc sở hữu những quân nhân lành nghề trong việc điều khiển UAV, Ukraine còn có một mạng lưới gồm hàng nghìn xưởng sản xuất nhỏ trải rộng khắp đất nước và phần lớn được tài trợ bởi các khoản quyên góp nhỏ.

Các xưởng này đã sản xuất ra ít nhất 50.000 máy bay không người lái FPV mỗi tháng. Những máy bay không người lái trị giá 500 USD đang thực hiện công việc vốn của pháo binh một cách nhanh hơn và có sức tàn phá cao hơn.

Trong khi đó, chuyên gia Rob Lee tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho rằng, vụ tấn công cho thấy Nga đã quá chủ quan phòng thủ khi để những thiết bị này lộ ra ở quá gần tiền tuyến.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Theo Telegram
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine