1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV cảm tử lao xuống căn cứ Mỹ ở Iraq

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một máy bay không người lái (UAV) chứa thuốc nổ lao xuống sân bay Iraq có lực lượng Mỹ đóng quân, gây ra một vụ hỏa hoạn.

UAV cảm tử tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

UAV cảm tử lao xuống căn cứ Mỹ ở Iraq - 1

Hỏa hoạn xảy ra sau vụ tấn công (Ảnh: Lực lượng an ninh người Kurd ở bắc Iraq).

Reuters dẫn lời lực lượng an ninh người Kurd ở bắc Iraq cho hay, vụ tấn công bằng UAV xảy ra vào ngày 6/7, nhằm vào sân bay Erbil, nơi có căn cứ quân sự của quân đội Mỹ.

Tiếng còi báo động kêu vang từ lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thành phố thủ phủ của khu tự trị Kurdistan thuộc Iraq. Sân bay này sau đó đã tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong thông báo, Lầu Năm Góc nói rằng họ nắm được các báo cáo về vụ tấn công bằng UAV cảm tử gắn thuốc nổ nhưng các thông tin ban đầu cho thấy vụ việc không gây hư hỏng về cấu trúc của căn cứ hoặc thương vong.  

Theo phóng viên BBC Nafiseh Kohnavard, UAV đã rơi xuống khu vực ngoài sân bay Erbil và gây ra một vụ hỏa hoạn.

Trước đó, một số trang tin địa phương nói rằng, có ít nhất 3 UAV và 20 rocket dường như đã được sử dụng trong vụ tấn công "quy mô lớn". Tuy nhiên, phóng viên Kohnavard dẫn nguồn tin an ninh cho hay, dường như chỉ có một rocket và một UAV trong vụ tấn công ngày 6/7.

Một video do lực lượng chống khủng bố Kurdistan đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lửa cháy ở sân bay Erbil sau vụ tấn công. Vụ hỏa hoạn sau đó đã được dập tắt, theo trang tin Rudaw.

Vụ việc ngày 6/7 xảy ra chỉ 1 ngày sau khi các cơ sở có hiện diện của người Mỹ ở Iraq liên tục bị tấn công. Rocket đã dội xuống căn cứ Ain al-Asad có lực lượng Mỹ đồn trú, trong khi Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad cũng trở thành mục tiêu tấn công của một UAV.

Mỹ thường cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu của Washington, diễn biến khiến tình hình căng thẳng ở Trung Đông thêm leo thang.