1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump sẽ áp thuế mạnh tay với hàng Trung Quốc nếu đắc cử

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 24/8 dọa sẽ mạnh tay áp đặt hàng rào thuế quan với hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ, đồng thời tuyên bố Washington và Bắc Kinh sẽ “không đùa giỡn với nhau thêm nữa” trong quan hệ thương mại song phương.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Queerty)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Queerty)

Trong bài phát biểu tại thành phố Tampa, bang Florida hôm qua 24/8, ông Donald Trump tuyên bố nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ chỉ đạo các đại diện thương mại của Mỹ kiện Trung Quốc ở cả Mỹ và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Các hàng rào thuế quan sẽ cần thiết trong một số trường hợp “vì họ (Trung Quốc) phải hiểu rằng chúng ta không đùa giỡn với họ nữa”, ông Trump nhấn mạnh. Trước đó, trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, tỷ phú New York từng nói rằng ông sẽ đánh thuế 45% đối với các mặt hàng Trung Quốc nếu được bầu vào Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc là 500 tỷ USD, mặc dù con số thống kê do chính phủ Mỹ đưa ra hồi năm ngoái ở mức thấp hơn, khoảng 367 tỷ USD. Trước đây, Mỹ đã từng đệ đơn kiện Trung Quốc lên WTO và các quan chức Mỹ cũng thường đánh vào việc chống bán phá giá, chống trợ giá đối với các sản phẩm của Trung Quốc dựa trên những lời phàn nàn của các nhà sản xuất tại Mỹ.

Ngoài ra, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa cũng cam kết lấy lại cơ hội việc làm cho người Mỹ trong ngành chế tạo và sản xuất mặc dù nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng ảnh hưởng của “cơn sốc Trung Quốc” (cụm từ ám chỉ việc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu) vẫn còn dai dẳng ở Mỹ. Các nhà kinh tế tại Cục dự trữ Liên bang và một số đơn vị khác ước tính rằng “cú sốc Trung Quốc” đã khiến từ 800.000 đến 1 triệu người Mỹ bị mất việc làm.

Động thái này của ông Trump được cho là nhằm lấy lòng cử tri Mỹ trong bối cảnh kết quả từ các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông vẫn đang xếp sau ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Thành Đạt

Tổng hợp