1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump hô hào “kiểm duyệt kỹ" dân nhập cư vào Mỹ

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 15/8 tuyên bố sẽ ban hành chính sách “kiểm duyệt kỹ" người nhập cư vào Mỹ nếu ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng cuối năm nay.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Headline Politics)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Headline Politics)

Trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Đại học Youngstown, bang Ohio hôm 15/8, tỷ phú Donald Trump đã trình bày kế hoạch chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, trong đó bao gồm việc kiểm tra chặt chẽ những người có ý định nhập cư vào Mỹ. Ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố rằng nếu đắc cử, ông sẽ áp dụng chính sách nhập cư khắt khe với các biện pháp rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo chỉ có những người chia sẻ các giá trị Mỹ và tôn trọng người dân Mỹ thì mới được phép di trú vào Mỹ.

Theo đó, những người nhập cư sẽ được kiểm tra để xác định xem liệu họ có chia sẻ và đồng nhất với các giá trị tự do phương Tây như việc công nhận cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính, song tính, dị tính và chuyển giới) cũng như tư tưởng tự do tôn giáo hay không. Theo ông Trump, những bài kiểm tra về ý thức hệ như vậy sẽ giúp quét sạch sự lây lan của tư tưởng Hồi giáo cực đoan ở Mỹ.

“Những người không tin vào Hiến pháp Mỹ hoặc ủng hộ sự mù quáng và lòng thù hận sẽ không được phép nhập cư vào đất nước này”, BBC dẫn lời ông Trump nói.

Ngoài ra, theo kế hoạch của ông Trump, công dân từ những nước nằm trong “danh sách đen”, tức là những nước từng bị ghi nhận có tiền sử khủng bố trong lịch sử, cũng sẽ không được nhập cư vào Mỹ. Tuy nhiên, ông không liệt kê cụ thể đó là những nước nào. Ông cũng tuyên bố sẽ tạm thời đình chỉ việc nhập cư của những người đến từ các khu vực nguy hiểm và bất ổn, vốn có truyền thống “xuất khẩu khủng bố” trên thế giới, đồng thời khẳng định ông sẽ tham vấn Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội vụ để lập danh sách những nước này trong thời gian tới.

Tỷ phú New York cũng chĩa mũi nhọn vào Tổng thống đương nhiệm Barack Obama và ứng viên đối thủ bên phía đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton, cho rằng chính chính sách đối ngoại của ông Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ là nguyên nhân dẫn tới sự trỗi dậy của IS. Ông Trump thậm chí còn không ngần ngại nói rằng bà Clinton thiếu năng lực “cả về tinh thần lẫn thể chất” để có thể đối phó với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thành Đạt

Tổng hợp