1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tỷ phú Trump quả quyết Mỹ "hoàn toàn thất bại" khi can thiệp ở Trung Đông

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa cho rằng sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Iraq, Afghanistan hay bất kì nơi nào khác đều là “một thất bại rõ ràng” và cam kết sẽ thay đổi các chính sách ngoại giao nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.


Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Washington Post)

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Washington Post)

Trong bài phát biểu tại bang Ohio ngày 15/8, tỷ phú Donald Trump nhấn mạnh vào sự tham chiến của quân đội Mỹ tại Iraq, số lượng lính Mỹ và trẻ em Iraq thiệt mạng ngày càng tăng trong cuộc chiến này. Ông cho rằng chính những chính sách “mở rộng và can dự” vào khu vực Trung Đông của Tổng thống Barack Obama và đối thủ trực tiếp bên phía đảng Dân chủ Hillary Clinton đã tạo điều kiện cho sự hình thành và lớn mạnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Trump khẳng định nếu được bầu làm tổng thống Mỹ tiếp theo, những chính sách mới của ông sẽ tập trung vào tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, bao gồm cả việc ngăn chặn người nhập cư từ một số quốc gia và có thể áp dụng các quy trình nhập cư “hà khắc”.

“Giờ là lúc phải có hướng đi mới. Những chính sách hiện tại của chúng ta là một minh chứng cho sự thất bại hoàn toàn. Chúng ta đã tạo điều kiện để chủ nghĩa khủng bố phát triển”, ông Trump cho hay.

Bài phát biểu về chính sách ngoại giao được tỷ phú bất động sản New York đưa ra giữa lúc ông đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì những phát ngôn gây sốc “chính hiệu” Donal Trump khi cáo buộc Tổng thống Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton “lập ra IS”. Điều này phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ ủng hộ ông tại các bang chiến địa (các bang chưa quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên nào) giảm đi rõ rệt.

"Hillary Clinton thiếu tư cách để lãnh đạo đất nước"

“Hết sự việc này đến sự việc khác đã chứng minh một điều rằng bà Hillary Clinton thiếu sự đánh giá chính xác, sự ổn định, khí chất và tư cách để lãnh đạo đất nước của chúng ta. Bà ấy cũng không đủ vững vàng về cả thể chất và tâm lý để chiến đấu tiêu diệt IS và những kẻ thù khác của chúng ta”, ông Trump tuyên bố.

Hồi tháng 11 năm ngoái, bà Clinton đã đề xuất một kế hoạch nhằm đối phó với IS và chủ nghĩa khủng bố nói chung, cho rằng điều này có thể đạt được bằng cách kết thúc cuộc chiến tại Iraq và Syria, cắt đứt sự kết nối với bên ngoài và tăng cường an ninh ở chính các nước đó.

Ông Donald Trump khẳng định sự phản đối đối với sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq năm 2003, cho rằng đây là một sự thất bại. Ông cho rằng Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nguồn dầu mỏ dồi dào của Iraq khi đưa quân vào nước này.

Theo ông Trump, lẽ ra các binh sĩ Mỹ phải được triển khai để tìm kiếm và canh chừng nguồn dầu mỏ và ngăn chặn sự bành trướng của IS. Vậy mà chính IS lại là người lấy được dầu, đem bán để có tiền duy trì hoạt động và mở rộng tầm ảnh hưởng trong suốt thời gian qua.

“Mục đích của những điều này là gì? Hàng trăm, hàng nghìn người đã thiệt mạng. Còn những người trở về thì thương tật đầy mình, có những người tàn phế. Cả những trẻ em Iraq thiệt mạng vì bom đạn. Tất cả những hi sinh và mất mát này đều là vô nghĩa”, ông Trump nói.

Hơn 4.400 lĩnh Mỹ đã thiệt mạng trên chiến trường Iraq và Washington đã đổ gần 61 tỷ USD để tái thiết đất nước này sau chiến tranh. Mỹ cũng rót hơn 100 tỷ USD để xây dựng lại Afghanistan từ năm 2002 và phần lớn số tiền được sử dụng cho quân đội và cảnh sát.

Ông Trump cam kết sẽ giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và quyết đoán. Chiến lược của ông là gây dựng sự ủng hộ của quốc tế để ngăn chặn sự bành chướng của chủ nghĩa cực đoan, điển hình là IS, al-Qaeda và các nhóm phiến quân khác. Ngoài ra cũng sẽ có các chiến dịch quân sự chung, tăng cường hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và đảm bảo an ninh mạng.

“Tất cả các hoạt động đều phải nhắm đến cùng một mục tiêu và bất cứ quốc gia nào có chung mục tiêu này đều là đồng minh của chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng chọn được bạn nhưng chúng ta luôn chỉ ra được ai là kẻ thù”, ông Trump khẳng định.

Theo ông Trump, Mỹ có thể tìm được tiếng nói chung với Nga, đặc biệt là trong cuộc chiến chống IS tại Syria. Chính điều này đã làm dấy lên những nghi ngờ về mối quan hệ giữa tỷ phú bất động sản Mỹ và Moscow.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng đề xuất phải có những cải cách ngay lập tức đối với chương trình nhập cư của Mỹ, gia tăng sức ép đối với cộng đồng Hồi giáo mà theo ông là nguồn gốc của chủ nghĩa cực đoan.

Nhật Minh

Theo Stripes