1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Phó tướng” nói tỷ phú Trump nghiêm túc khi tố Tổng thống Obama là “người sáng lập” IS

(Dân trí) - Ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Mike Pence ngày 14/8 nói rằng ông Donald Trump hoàn toàn “nghiêm túc” khi tuyên bố Tổng thống Barack Obama chính là “người sáng lập” ra tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tỷ phú Donald Trump (phải) và phó tướng Mike Pence (Ảnh: Getty)
Tỷ phú Donald Trump (phải) và "phó tướng" Mike Pence (Ảnh: Getty)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 14/8, khi được phóng viên đề nghị làm rõ về việc liệu ông Donald Trump tuyên bố Tổng thống Barack Obama là “người sáng lập” ra IS có phải là một phát ngôn mang tính châm biếm của tỷ phú New York không, ông Mike Pence khẳng định điều đó hoàn toàn “nghiêm túc”.

“Tôi nghĩ ông ấy (Donald Trump) rất nghiêm túc. Ông ấy đã nêu ra một vấn đề cần được nêu, rằng chính chính sách thất bại của Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở khu vực Trung Đông đã tạo khoảng trống tại Iraq cho IS phát triển”, ông Pence nói.

Ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa khẳng định: “Ông Donald Trump đã có cách phát ngôn để thu hút sự chú ý của mọi người, và đó là sự chú ý đối với một vấn đề rất quan trọng”.

Trước đó, tỷ phú Trump đã liên tiếp đưa ra những bình luận mang tính công kích nhằm vào Tổng thống đương nhiệm Obama và ứng viên đối thủ bên phía đảng Dân chủ Clinton khi cho rằng họ là những người “đồng sáng lập” ra tổ chức khủng bố IS.

Tuy nhiên, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa lại từ chối các cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ để làm rõ vấn đề này, đồng thời “bóng gió” rằng những gì ông nói là mang tính ẩn dụ. Ông Trump cũng cho thấy sự thiếu nhất quán khi có lúc nói rằng phát ngôn của ông chỉ mang tính châm biếm, nhưng sau đó lại nói ông không hề châm biếm chút nào.

Tài liệu mật của Mỹ: Ông Obama, bà Clinton đã thực sự “sáng lập” IS?

Trang Sputnik ngày 13/8 đưa tin rằng, theo một báo cáo tình báo quốc phòng được đóng dấu bí mật của Mỹ, chính sách ủng hộ phong trào Salafi của chính quyền Tổng thống Obama nhằm chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã vô tình hỗ trợ cho việc hình thành tổ chức khủng bố IS khét tiếng ở Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Getty)

Theo bản báo cáo được soạn thảo vào năm 2012, Mỹ đã hậu thuẫn cho lực lượng chống Tổng thống Assad, khi đó gồm chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Iraq (AQI) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq (ISI). Hai tổ chức này sau đó đã hợp nhất để hình thành mạng lưới khủng bố IS hiện nay.

Báo cáo cho biết, trong khi Mỹ từ chối hỗ trợ trực tiếp cho AQI và ISI do bị hạn chế bởi các đạo luật chống khủng bố trong nước, thì giới chức Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ thừa biết rằng các nhóm nổi dậy đối lập được gọi là “ôn hòa” ở Syria, vốn được Washington chống lưng, đều có liên hệ ít nhiều tới các phiến quân khủng bố.

Báo cáo có đoạn: “Phát ngôn viên của ISI Abu Muhammad al-Adnani đang kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq, đặc biệt là những bộ tộc ở khu vực biên giới giữa Iraq và Syria để gây chiến với chính phủ Syria. Phe đối lập đang cố gắng tìm cách kiểm soát khu vực phía đông (gồm các thành phố Hasakah và Deir ez-Zor), sát với khu vực phía tây Iraq (gồm các thành phố Mosul và Anbar), cũng như khu vực biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước phương Tây, các quốc gia vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ các hoạt động này”.

Cũng theo bản báo cáo, “phe đối lập đang mong muốn thành lập một chính quyền Salafi ở khu vực phía đông Syria”. Như vậy, có thể thấy rằng một số nước, trong đó có Mỹ, đã biết rằng một “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” sẽ được thành lập ở Syria, báo cáo nhận định.

Tháng 12/2012, tức là chỉ vài tháng sau khi bản báo cáo tình báo quốc phòng trên ra đời, Tổng thống Obama cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton và phe diều hâu trong chính phủ Mỹ tuyên bố rằng Washington coi phe đối lập là “đại diện hợp pháp cho người dân Syria”. Nhưng điều đáng nói là, như thông tin do báo cáo cung cấp, thì phe đối lập được Mỹ coi là “đại diện hợp pháp” trên thực tế chủ yếu bao gồm các phiến quân thuộc tổ chức tiền thân của IS (là AQI và ISI). Mặc dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho phe đối lập này.

Các nghị sĩ Cộng hòa từ lâu đã tìm cách đổ lỗi về tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông, sự trỗi dậy của IS ở Iraq và Syria là do chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama và cựu Ngoại trưởng Clinton. Họ cho rằng, ông Obama đã chậm trễ nhận ra mối đe dọa từ IS.

IS hình thành từ năm 2013 chỉ vài tháng sau khi bà Clinton rời nhiệm sở. Mạng lưới của tổ chức này bắt đầu mở rộng ngay sau khi Tổng thống Obama quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Iraq vào cuối năm 2011.

Thành Đạt

Tổng hợp