1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tỷ phú Trump dính nghi án phạm luật cấm vận

(Dân trí) - Một phóng sự điều tra của Newsweek nói rằng, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ, tỷ phú Donald Trump đã đầu tư vào Cuba vào cuối thập niên 90, hành động bị coi là vi phạm lệnh cấm vận thời đó của chính phủ Mỹ.


Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ, tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ, tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Theo Newsweek, năm 1998, ban điều hành khách sạn Trump Hotel đã có chuyến thăm tới Cuba để thảo luận với giới chức ở đây về công việc làm ăn. Nguồn tin nói rằng, công ty này của ông Trump đã chi 68.000 USD cho chuyến đi, trong khi không có giấy phép của Bộ Tài chính Mỹ về việc đầu tư ở Cuba - quốc gia thời điểm đó đang chịu lệnh cấm vận của Mỹ.

Lệnh cấm vận thương mại kéo dài 5 thập niên với Cuba quy định, mọi công dân Mỹ không được phép đầu tư ở Cuba dưới bất cứ hình thức nào khi Quốc hội chưa dỡ bỏ cấm vận.

Mỹ mới chỉ bình thường hóa quan hệ với Cuba hồi năm ngoái và chính quyền Tổng thống Barack Obama hiện mới nới lỏng một số lệnh trừng phạt với Cuba, cho phép công dân Mỹ du lịch và làm ăn ở Cuba.

Bình luận về nghi án thương vụ làm ăn của ông Trump, cố vấn cấp cao của ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton, ông Jake Sullivan nói: “Việc làm ăn của ông Trump với Cuba có vẻ đã phạm luật, phớt lờ chính sách đối ngoại của Mỹ và đối lập hoàn toàn với những tuyên bố trước công chúng của ông ấy”.

Thực tế, chính ông Trump từng lên án chính quyền của Tổng thống Obama về việc thay đổi đối sách với Cuba. Ứng viên này từng nói rằng ông có thể cho đóng cửa đại sứ quán Mỹ mới mở trở lại ở Havana nếu Cuba không thực hiện những cam kết.

Trong khi đó, Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã lên tiếng bác bỏ thông tin từ phóng sự điều tra, khẳng định ông Trump tôn trọng lệnh cấm vận và không làm ăn ở Cuba.

Giới quan sát cho rằng, dù muốn hay không, nghi án phạm luật này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của ông Trump tại bang chủ chốt Florida, nơi có nhiều người Mỹ gốc Cuba.

Kết quả thăm dò dư luận hồi đầu tháng này của Đại học quốc tế Florida cho thấy, 35,5% người Mỹ gốc Cuba ủng hộ ông Trump, cao hơn so với tỷ lệ 31,4% dành cho bà Clinton.

Minh Phương

Theo BBC, Washington Post