1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Elon Musk nêu điều kiện về kêu gọi "6 tỷ USD giải quyết nạn đói"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tỷ phú Mỹ Elon Musk muốn Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) chứng minh nhận định trước đó rằng, chỉ một phần nhỏ tài sản của ông có thể giải quyết nạn đói toàn cầu.

Tỷ phú Elon Musk nêu điều kiện về kêu gọi 6 tỷ USD giải quyết nạn đói - 1

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ, trên 300 tỷ USD (Ảnh: Getty).

Bloomberg đưa tin, ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện tại, hôm 31/10 đã phản hồi chương trình WFP thuộc Liên Hợp Quốc.

Tuần trước, giám đốc WFP David Beasley đã kêu gọi các tỷ phú như ông Musk "hành động một lần và ngay bây giờ". Quan chức này cho rằng, chỉ một phần nhỏ trong tài sản của ông Musk và ông Jeff Bezos, người sáng lập công ty Amazon, có thể giúp giải quyết nạn đói toàn cầu. Ông Beasley ước tính, cần số tiền 6 tỷ USD để giúp 42 triệu người trên thế giới không bị chết đói.

Trên mạng xã hội, ông Musk tuyên bố rằng, nếu chương trình WFP sử dụng biện pháp công khai và minh bạch, đồng thời "có thể mô tả trên Twitter chính xác là 6 tỷ USD có thể giúp giải quyết nạn đói trên thế giới như thế nào, tôi sẽ bán cổ phần của Tesla ngay bây giờ và thực hiện điều đó".

Ông Musk hiện là giám đốc điều hành của công ty xe điện Tesla, doanh nghiệp tuần trước vừa đạt giá trị vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD. Nhờ giá cổ phiếu Tesla liên tục tăng, mà ông Musk trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt mốc 300 tỷ USD. Ông hiện bỏ xa người giàu thứ 2 thế giới, tỷ phú Bezos, khoảng 100 triệu USD. Ông Musk thậm chí còn được các chuyên gia dự đoán có thể là người đầu tiên trên thế giới sở hữu 1.000 tỷ USD. 

Khoản 6 tỷ USD trên thực tế là một phần nhỏ trong khối tài sản của ông Musk, khi từ ngày 29/10 tới nay, tài sản của tỷ phủ này thậm chí đã tăng tới 9,3 tỷ USD.