1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Mỹ đích thân mang tàu ngầm, lội hang tìm cách giải cứu đội bóng Thái Lan

(Dân trí) - Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk hôm nay đã tới hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai (Thái Lan), mang theo một tàu ngầm mini và bàn giao cho đội cứu hộ để họ có thể sử dụng nếu cần thiết

Nguyên mẫu tàu ngầm mini của tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Elon Musk Twitter)
Nguyên mẫu tàu ngầm mini của tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Elon Musk Twitter)

Theo hãng tin AFP, tỷ phú công nghệ Elon Musk ngày 10/7 thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã thăm hốc số 3 trong hang Tham Luang, căn cứ của lực lượng cứu hộ đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên mắc kẹt trong 2 tuần tại đây. Ông Musk mang theo một nguyên mẫu tàu ngầm mini.

“Tàu ngầm mini đã sẵn sàng nếu nó cần được sử dụng. Nó được cấu tạo từ một số bộ phận tên lửa và được đặt tên là Lợn Hoang (Wild Boar) theo tên của đội bóng. Tôi để lại tàu ngầm ở đây trong trường hợp mọi người có thể cần nó trong quá trình giải cứu (những người còn lại)”, ông Musk viết.

Trên mạng xã hội Instagram, tỷ phú người Mỹ đăng tải một đoạn video ghi lại khung cảnh hang ngập nước, với sự xuất hiện của đội cứu hộ.


Tỷ phú Elon Musk viết trên Twitter

Tỷ phú Elon Musk viết trên Twitter

Thử nghiệm tàu ngầm đặc biệt cứu hộ đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt

Hốc số 3 cách lối ra vào hang hơn 2 km và là nơi đội cứu hộ tập kết đồ ăn, dụng cụ, thuốc men, bình dưỡng khí cho các hoạt động cứu hộ trong hang.

Tính đến ngày 9/7, nhóm cứu hộ đã giải cứu thành công 8/13 người mắc kẹt trong hang sâu trong 2 tuần qua. Hiện chưa có thông tin nào cho thấy các thành viên nhóm cứu hộ Thái Lan có kế hoạch sử dụng tàu ngầm mini của ông Musk.

Hôm thứ sáu (6/7), ông Musk lần đầu tiên viết trên Twitter với những thông điệp mong muốn và sẵn sàng được cứu trợ đội bóng thiếu nhi đang mắc kẹt tại Thái Lan. Kể từ đó, ông luôn cập nhật thông tin về các em nhỏ, cũng như kế hoạch được phác thảo sơ lược của ông.

Tàu ngầm do ông Musk chế tạo bao gồm một khoang vừa với kích thước của một thiếu niên, cùng dưỡng khí cần thiết. Sau đó, cần tới 2 thợ lặn để thể di chuyển khoang này ra bên ngoài dưới mặt nước. Kích thước nhỏ của khoang tàu có thể giúp nó vượt qua những đoạn hẹp, để dẫn tới cửa hang.

Đức Hoàng

Theo SCMP