1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ đề nghị Bill Gates điều trần vì sở hữu nhiều đất nông nghiệp

Minh Phương

(Dân trí) - Một nghị sĩ bang Nam Dakota cho rằng, Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ không nên coi nhẹ việc tỷ phú Bill Gates sở hữu quá nhiều đất canh tác.

Nghị sĩ Mỹ đề nghị Bill Gates điều trần vì sở hữu nhiều đất nông nghiệp - 1

Tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Getty).

Fox News đưa tin, Dusty Johnson, một hạ nghị sĩ Cộng hòa ở bang Nam Dakota, hôm 20/7 đã viết thư kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ David Scott đề nghị nhà sáng lập Microsoft Bill Gates ra điều trần về quyền sở hữu đối với diện tích lớn đất nông nghiệp.

Theo trang tin Land Report, tính đến đầu năm 2021, tỷ phú Bill Gates sở hữu khoảng gần 100.000 hecta đất trang trại ở ít nhất 19 bang của Mỹ. Tháng 11 năm ngoái, ông chi 13,5 triệu USD để mua 850 hecta đất ở Bắc Dakota.

Trong thư, ông Johnson viết: "Tôi cho rằng, việc ông Gates sở hữu một diện tích lớn đất nông nghiệp trên khắp cả nước là điều mà ủy ban không nên bỏ qua. Ủy ban nên chú ý đến sở hữu đất của Gates vì ông ấy là người dẫn đầu trong phong trào kêu gọi tiêu thụ thịt nhân tạo. Năm 2021, ông Gates từng tuyên bố mọi quốc gia giàu có nên chuyển sang sử dụng 100% thịt bò nhân tạo để chống biến đổi khí hậu"

Trả lời phỏng vấn Fox News, nghị sĩ này một lần nữa nhấn mạnh quan ngại của mình: "Sở hữu đất là vấn đề rất quan trọng. Không ai mua đất nhanh hơn Bill Gates. Hiện giờ ông ấy sở hữu hơn 100.000 hecta đất, khiến ông ấy trở thành người sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất ở Mỹ". Ông lưu ý thêm: "Tỷ phú Gates từng tranh luận rằng, những nước phát triển như Mỹ không nên tiêu thụ nhiều thịt đỏ. Vậy đất nước chúng ta có quyền nghe ông ấy giải thích định làm gì với số đất nông nghiệp khổng lồ này".

Việc tỷ phú công nghệ như Bill Gates mua nhiều đất nông nghiệp từ lâu đã gây nhiều đồn đoán. Hãng tin Newsweek từng cho rằng quyền sở hữu đất của Bill Gates "có thể liên quan đến các khoản đầu tư của ông vào phát triển nông nghiệp biến đổi khí hậu và thực phẩm chay".

Theo Fox News