1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Nhật Bản và 9 người khác mất tích trong vụ rơi trực thăng quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhật Bản đang đẩy mạnh cuộc tìm kiếm sau khi một trực thăng quân sự bị rơi khiến 10 người mất tích, trong đó có một tướng của lực lượng mặt đất mới được bổ nhiệm hôm 30/3.

Tướng Nhật Bản và 9 người khác mất tích trong vụ rơi trực thăng quân sự - 1

Một mảnh vỡ được tìm thấy gần nơi chiếc trực thăng quân sự mất tích (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cho biết, lực lượng cứu hộ đang rà soát vùng biển ngoài khơi phía nam Nhật Bản để tìm 10 người mất tích trên chiếc trực thăng quân sự Nhật Bản rơi xuống biển hôm 6/4.

"Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để thu thập thông tin về thiệt hại và tìm kiếm người mất tích", ông Hamada cam kết hôm 7/4.

Tướng Yasunori Morishita, tham mưu trưởng lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF), cho biết phía cứu hộ đã tìm thấy thứ dường như là các bộ phận của chiếc trực thăng UH-60JA trên biển và đang tiếp tục rà soát để tìm kiếm những người sống sót.

Nếu xảy ra kịch bản không có ai sống sót nào được tìm thấy, đây sẽ là vụ rơi máy bay quân sự gây thiệt hại nặng nề nhất về người ở Nhật Bản kể từ năm 1995, Bộ Quốc phòng nước này cho hay.

Ông Morishita cho biết những quân nhân mất tích bao gồm 2 phi công, 2 thợ máy và 6 hành khách, trong số đó có Trung tướng Yuichi Sakamoto, một chỉ huy cấp cao của GSDF.

Ông Sakamoto, chỉ huy của Sư đoàn 8, mới được bổ nhiệm vào vai trò này hôm 30/3, theo đài NHK.

Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang khảo sát khu vực địa phương. Nó đã mất tích vào lúc 15h56 ngày 6/4 giờ địa phương sau khi biến mất khỏi màn hình radar ngoài khơi đảo Miyako ở tỉnh Okinawa phía nam Nhật Bản, theo Bộ Quốc phòng.

Theo nhà sản xuất Mitsubishi Heavy Industries, UH-60JA là trực thăng đa năng được chế tạo dựa trên trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ.

Theo Reuters