1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ hối thúc Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

(Dân trí) - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley kêu gọi Trung Quốc cho phép các nhà điều tra tới nước này để tìm hiểu về nguồn gốc Covid-19.

Tướng Mỹ hối thúc Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19 - 1

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley (Ảnh: AFP)

“Sẽ giúp ích rất nhiều nếu chính quyền Trung Quốc cởi mở và cho phép các thanh sát viên và thanh tra viên tới đó theo cách hoàn toàn minh bạch để thế giới có thể biết về nguồn gốc thực sự của virus, để chúng ta có thể áp dụng bài học mà chúng ta đã rút ra và ngăn dịch bệnh bùng phát trong tương lai”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/5.

“Liệu có phải virus thoát ra từ phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, hay bắt nguồn từ một chợ bán đồ tươi sống ở Vũ Hán, hoặc từ một nơi nào khác? Câu trả lời cho những câu hỏi này là chúng tôi không biết và nhiều người cũng đã nói rằng, các cơ quan khác nhau, bao gồm cả cơ quan dân sự cũng như chính phủ Mỹ, đều đang xem xét vấn đề này”, Tướng Milley nói.

Nhận định về nguồn gốc của virus, Tướng Milley nói, chưa có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới gây ra đại dịch Covid-19 do con người tạo ra.

“Có bằng chứng, nhưng chưa được xác nhận, cho thấy virus này có nguồn gốc tự nhiên và không phải do con người tạo ra. Vấn đề thứ hai là, liệu có phải nó tình cờ lọt ra ngoài, rò rỉ một cách tự nhiên ra môi trường hay chuyện này là cố ý? Chúng tôi chưa có bằng chứng thuyết phục cho vấn đề này, nhưng có bằng chứng cho thấy đây có lẽ không phải là cố ý”, ông Milley nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc.

Phát biểu của Tướng Milley dường như đi ngược lại với quan điểm của một số quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, bao gồm Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Các quan chức này đang thúc đẩy giả thuyết rằng, Covid-19 do các nhà nghiên cứu Trung Quốc tạo ra hoặc bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán - nơi khởi phát dịch.

Theo thông báo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Cộng đồng tình báo Mỹ (IC) cũng nhất trí với quan điểm được giới khoa học đồng thuận rằng Covid-19 không phải do con người tạo ra hoặc biến đổi gen. Tuy nhiên, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn tiếp tục “xem xét chặt chẽ những thông tin tình báo để xác định liệu Covid-19 bùng phát do tiếp xúc với động vật bị nhiễm hay là kết quả của một sự cố tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”.

Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ và là một thành viên trong nhóm ứng phó virus corona của Nhà Trắng, bác bỏ giả thuyết Covid-19 do con người tạo ra hay rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

"Nếu nhìn vào quá trình tiến hóa virus ở loài dơi và tình hình hiện nay, các bằng chứng đang nghiêng rất mạnh về khả năng Covid-19 không thể do con người có chủ đích tạo ra. Sự tiến hóa từng bước theo thời gian cho thấy rõ ràng virus này tiến hóa trong tự nhiên sau đó lây truyền sang các loài”, ông Fauci nói với tạp chí National Geographic trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 4/5.

Lực lượng tình báo thuộc liên minh chia sẻ tình báo Ngũ Nhãn (gồm Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Australia) cũng chia sẻ báo cáo cho rằng khó có khả năng Covid-19 bắt nguồn từ một sự cố từ phòng thí nghiệm, mà xuất phát từ khu chợ ở Trung Quốc. Cả Liên minh châu Âu và Australia đều kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19 cũng như quá trình lây nhiễm của virus.

CNN ngày 4/5 dẫn lời một quan chức cấp cao của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, nước này có bằng chứng cho cả giả thuyết Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm lẫn chợ bán đồ tươi sống ở Trung Quốc.

Thành Đạt

Theo Hill, AFP