1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nhiều lần từ chối cho WHO tham gia điều tra nguồn gốc Covid-19

(Dân trí) - Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Trung Quốc đã liên tục từ chối yêu cầu cho tổ chức này tham gia vào cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch Covid-19.

Trung Quốc nhiều lần từ chối cho WHO tham gia điều tra nguồn gốc Covid-19 - 1

Đại diện WHO tại Trung Quốc Gauden Galea (Ảnh: Sky News)

Trả lời Sky News, đại diện WHO tại Trung Quốc Gauden Galea cho biết: “Chúng tôi biết đang có một số cuộc điều tra cấp quốc gia diễn ra, nhưng vào thời điểm này WHO không được mời tham gia. WHO đang đưa ra yêu cầu với cơ quan y tế và chính quyền (Trung Quốc) về việc này. Nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 là rất quan trọng. Chúng tôi cần biết càng nhiều càng tốt để ngăn dịch tái bùng phát”.

Ông Galea cũng cho biết Trung Quốc đã liên tục từ chối yêu cầu cho đại diện WHO tham gia điều tra về Covid-19. Khi được hỏi liệu có lý do chính đáng nào khiến WHO không được mời tham gia hay không, ông Galea trả lời: “Theo quan điểm của chúng tôi là không”.

Trước đó, chính phủ Australia đã tuyên bố ủng hộ một cuộc điều tra độc lập để tìm ra nguồn gốc của Covid-19. Theo Sky News, một số quốc gia châu Âu được cho là cũng đang cân nhắc việc công khai lên tiếng ủng hộ điều này.

Ông Galea cũng nói với Sky News rằng, WHO không thể điều tra các dữ liệu từ 2 phòng thí nghiệm nghiên cứu về các loại virus ở Vũ Hán, gồm Viện Virus học Vũ Hán và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Vũ Hán.

Cũng theo quan chức này, từ những bằng chứng hiện có, phía WHO cho rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Vũ Hán nhưng bắt nguồn từ tự nhiên, không phải do con người tạo ra.

Ông Galea cho biết những dữ liệu phòng thí nghiệm ở Vũ Hán “là cần thiết để đưa vào bất cứ báo cáo nào và đưa ra cái nhìn toàn cảnh về nguồn gốc của dịch bệnh”.

Ông Galea cũng lên tiếng bảo vệ vai trò của WHO trong những ngày đầu khi đại dịch bắt đầu khởi phát ở Trung Quốc.

“Chúng tôi chỉ biết những điều mà Trung Quốc thông báo với chúng tôi vào thời điểm đó”, ông Galea nói.

Từ ngày 3/1 tới 16/1, các quan chức Vũ Hán thông báo rằng không có ca Covid-19 mới ngoại trừ 41 ca đã công bố trước đó. Ông Galea cho rằng Trung Quốc lúc này cần trả lời cho câu hỏi liệu trong khoảng thời gian trên họ có ghi nhận thêm ca bệnh nào nữa hay không.

WHO trong thời gian qua đã bị chỉ trích vì dòng tweet do tổ chức này đăng tải ngày 14/1, viết rằng: “Các điều tra ban đầu do chính quyền Trung Quốc thực hiện không phát hiện ra bằng chứng rõ ràng cho thấy virus lây từ người sang người”.

Ông Galea cho biết trong suốt thời gian đó, “WHO đã lo ngại và nghi ngờ virus có thể lây nhiễm từ người sang người”. Tuy nhiên, họ đã dựa vào thông tin của Trung Quốc để đưa ra thông tin nói trên.

Tới ngày 20/1, Trung Quốc thông báo rằng virus SARS-CoV-2 có thể lây từ người sang người.

Đức Hoàng

Theo Sky News