1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ hoài nghi về khả năng chiến thắng của Ukraine trước Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Một vị tướng cấp cao của Mỹ hôm 17/11 đã kêu gọi Ukraine đàm phán với Nga khi những tháng mùa đông sắp đến, đồng thời nói rằng cơ hội chiến thắng của Kiev là "hoàn toàn khó xảy ra".

Tướng Mỹ hoài nghi về khả năng chiến thắng của Ukraine trước Nga - 1

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, cho rằng, cơ hội Ukraine giành được bất kỳ chiến thắng quân sự hoàn toàn hoặc ngắn hạn là không cao, đồng thời cảnh báo Nga vẫn có sức mạnh chiến đấu đáng kể bên trong Ukraine.

"Các bạn muốn đàm phán khi đang ở vị thế mạnh hơn chứ? Nga hiện đang ở vị thế chống đỡ, và đây là cơ hội tốt để đàm phán", tướng Milley nói với các phóng viên sau phiên họp thứ 7 của Nhóm Liên lạc Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực lên các lực lượng Nga cho đến khi giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng, trong đó kể cả Crimea và Donbass.

Cuối tuần qua, các lực lượng Ukraine đã tái chiếm thành phố chiến lược Kherson ở miền nam, làm dấy lên lạc quan về triển vọng quân sự rộng lớn hơn của Kiev khi bước vào mùa đông.

"Bây giờ Ukraine đã đạt được hiệu quả lớn", ông Milley nói, tiếp tục đề cập đến những thành tựu gần đây ở Kharkov và Kherson. "Nhưng Kherson và Kharkov tương đối nhỏ", ông nói thêm.

Vì vậy, theo tướng Mỹ, "xác suất chiến thắng quân sự của Ukraine - được định nghĩa là đánh đuổi người Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine bao gồm cả những vùng mà Moscow tuyên bố chủ quyền là bán đảo Crimea - là không cao nếu xét về mặt quân sự".

Ông Milley cũng cảnh báo sức chiến đấu của Nga ở bên trong Ukraine vẫn rất mạnh dù đã phải chịu những thất bại trên chiến trường kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến nay. Và thực tế là Nga vẫn chiếm khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, có nghĩa là cuộc chiến sẽ không sớm kết thúc.

Hồi tuần trước, tướng Milley đã gây chú ý khi ông nói rằng, việc Nga rút khỏi Kherson mở ra cánh cửa đàm phán hòa bình rộng lớn giữa Kiev và Moscow.

Hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ủng hộ các đề xuất trên, sau khi tướng Milley đối mặt với một số chỉ trích vì bị cáo buộc làm xáo trộn quan điểm của Washington khi nói đến việc Mỹ hỗ trợ cho Ukraine. Tướng Milley đã nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine tự vệ trong thời gian lâu nhất có thể. 

Cả hai quan chức an ninh cấp cao của Mỹ đều chỉ ra rằng, mặc dù Nga có thể có một số lợi thế chiến thuật khi chiến đấu trong thời tiết đóng băng, nhưng thời tiết mùa đông trong chiến tranh thường khiến việc tác chiến chậm lại. 

"Bản thân Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng cuối cùng thì mọi việc sẽ kết thúc bằng một giải pháp chính trị", tướng Milley nói. 

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ông sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga cho đến khi Moscow rút toàn bộ lực lượng khỏi Ukraine, bao gồm cả Crimea và "trả giá cho những hành động mà họ đã gây ra".

Phía Nga đã bác bỏ các yêu cầu trên.

Theo Fox News