1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ "Iran tham chiến" nếu Israel tấn công Li Băng

Thanh Thành

(Dân trí) - Một vị tướng hàng đầu của Mỹ hôm 23/6 cảnh báo, kế hoạch tấn công Li Băng của Israel có thể "gây ra phản ứng mạnh mẽ" từ Iran và làm xung đột lan rộng khốc liệt.

Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ Iran tham chiến nếu Israel tấn công Li Băng - 1

Tướng Charles Q. Brown (Ảnh: Reuters).

"Iran sẽ có xu hướng hỗ trợ nhóm Hezbollah ở Li Băng nhiều hơn Hamas ở Gaza.  Trong khi đó, Hezbollah cũng hơn Hamas cả về năng lực tổng thể, số lượng rocket và nhiều thứ khác", Tướng Charles Q. Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xung đột diện rộng nếu Israel tấn công Li Băng.

"Thực tế này có thể khiến lực lượng Mỹ trong khu vực gặp nguy hiểm", ông nói thêm.

Phát biểu với các phóng viên khi tới Botswana để dự cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng châu Phi, vị tướng Mỹ nhấn mạnh thêm, Israel có quyền tự vệ, nhưng lo ngại rằng một kế hoạch tấn công Hezbollah ở Li Băng của Israel có thể lôi kéo Iran và các nhóm vũ trang liên quan, đặc biệt khi Hezbollah bị đe dọa.

Theo ông, Tehran hỗ trợ lực lượng Hamas ở Gaza, nhưng sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Hezbollah, "đặc biệt nếu họ cảm thấy rằng Hezbollah đang bị đe dọa đáng kể".

Những cảnh báo của Tướng Brown được đưa ra khi sau khi giới chức Israel đã đe dọa mở một cuộc tấn công quân sự ở Li Băng nếu không có một giải pháp thương lượng để đẩy lực lượng Hezbollah ra khỏi biên giới của họ.

Chỉ vài ngày trước, quân đội Israel tuyên bố kế hoạch tấn công Li Băng đã được "phê duyệt và xác nhận", ngay cả khi Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới kéo dài nhiều tháng trở thành cuộc chiến toàn diện.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 23/6 bày tỏ hy vọng có thể đạt được một giải pháp ngoại giao nhưng cho biết sẽ giải quyết vấn đề "theo một cách khác" nếu cần. "Chúng tôi có thể chiến đấu trên nhiều mặt trận và đã sẵn sàng để làm điều đó", ông khẳng định.

Trong khi đó, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đe dọa "không có nơi nào ở Israel an toàn" trong trường hợp hai bên xảy ra chiến tranh tổng lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tới Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các quan chức Mỹ đã cố gắng dàn xếp một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Gaza.

Vấn đề dự kiến được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Gallant đã tới Washington vào ngày 23/6 nhằm thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Gaza và tình trạng thù địch leo thang ở biên giới với Li Băng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho bất kỳ hành động nào có thể được yêu cầu ở Gaza, Li Băng và ở nhiều khu vực khác", ông Gallant tuyên bố trước khi lên đường tới Washington.

Cũng theo Bộ trưởng Gallant, việc chuyển sang giai đoạn C ở Gaza có tầm quan trọng rất lớn. "Tôi sẽ thảo luận về quá trình chuyển đổi này với các quan chức Mỹ, làm thế nào để có thể tạo ra những điều bổ sung cần thiết và tôi kỳ vọng sẽ đạt được sự hợp tác chặt chẽ với Washington về vấn đề này", ông Gallant nói.

Hồi tuần trước, Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đã đến thăm Israel và Li Băng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa lúc giao tranh xuyên biên giới gia tăng và hai bên khẩu chiến gay gắt. 

Theo Yahoo News