1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Italy: Israel có thể đã rơi vào bẫy của Hamas

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Italy cho rằng Israel đã bị kéo vào cuộc chiến ở Gaza sau các cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào tháng 10 năm ngoái.

Thủ tướng Italy: Israel có thể đã rơi vào bẫy của Hamas - 1

Lính Israel gần Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo sau hội nghị G7 ở Italy hôm 15/6, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni kêu gọi công nhận quyền của cả Israel và Palestine được sống trong hòa bình và an toàn.

"Israel dường như đang bị rơi vào bẫy. Vì cái bẫy của Hamas được giăng ra để cô lập họ (Israel). Kế hoạch của Hamas có vẻ đã thành công", bà Meloni nói, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ Israel "đưa ra những tuyên bố rõ ràng về sự an toàn của họ" và nhấn mạnh rằng "đây chính xác là những gì Italy đang làm".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do các nhà lãnh đạo G7 không lên án cuộc tấn công của Israel ở Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở vùng đất này, thủ tướng Italy nói rằng cần phải nhớ "ai đã bắt đầu tất cả những điều này" và "không phải Israel, mà ai đó đã sát hại dân thường, phụ nữ và trẻ em".

Bà Meloni cũng nhấn mạnh "quyền của người Palestine có nhà nước riêng để sinh sống hòa bình".

"Đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này, công việc của chúng tôi là đối thoại với các bên", nhà lãnh đạo Italy nhấn mạnh.

Sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào các ngôi làng ở miền nam Israel hồi đầu tháng 10 năm ngoái khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

Dữ liệu mới nhất từ cơ quan y tế Gaza cho thấy hơn 37.200 người Palestine đã thiệt mạng và gần 85.000 người bị thương kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự.

Người đứng đầu chính trị của Hamas Ismail Haniyeh ngày 16/6 nói rằng, nhóm chiến binh Palestine đã chuẩn bị thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn với Israel theo hướng thỏa hiệp được chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy.

Ông Haniyeh cho biết Hamas muốn một thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza và dẫn đến việc trao đổi con tin lấy những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Một hiệp định như vậy sẽ yêu cầu tất cả các lực lượng Israel phải rút khỏi Gaza.

"Hamas và các nhóm (Palestine) đã sẵn sàng cho một thỏa thuận toàn diện bao gồm ngừng bắn, rút khỏi Dải Gaza, tái thiết những gì đã bị phá hủy và một thỏa thuận trao đổi (con tin) toàn diện", Haniyeh cho biết.

Ông nói thêm rằng Hamas đã thể hiện "sự nghiêm túc và linh hoạt cao độ" để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn đổ máu ở Gaza.

Theo ông Haniyeh, phản ứng của Hamas phù hợp với các nguyên tắc ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cũng như nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi thực hiện kế hoạch này.

Israel được cho là đã kiên quyết yêu cầu điều chỉnh kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng bất kỳ quyết định dừng các hoạt động chiến đấu nào sẽ chỉ mang tính tạm thời cho đến khi Israel đạt được "chiến thắng tuyệt đối", bao gồm việc xóa sổ Hamas.

Ông cho rằng khi công bố đề xuất, Tổng thống Biden đã bỏ qua thực tế là Israel chỉ đồng ý thảo luận về việc chấm dứt xung đột trong giai đoạn hai, chứ không phải chấm dứt vĩnh viễn giao tranh.

Cuộc chiến của Israel và chiến dịch bao vây Gaza đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế trong những tháng gần đây, bao gồm cả những lời đe dọa trừng phạt. Israel gần đây đã đối mặt với sự sụt giảm liên tục trong sự hỗ trợ của phương Tây do số người chết ngày càng tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Gaza.

Theo RT