1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ba Lan nói Thủ tướng Anh tiết lộ bí mật quân sự

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, tướng Waldemar Skrzypczak, chỉ trích Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiết lộ bí mật quân sự trong phát biểu hồi tuần trước.

Tướng Ba Lan nói Thủ tướng Anh tiết lộ bí mật quân sự - 1

Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Lục quân Ba Lan - tướng Waldemar Skrzypczak (Ảnh: Fakt.pl).

RT đưa tin, phát biểu trong chuyến công du Ấn Độ vào tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo với giới truyền thông về việc Anh đang sử dụng lãnh thổ Ba Lan làm nơi huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống phòng không.

Giới chức Ba Lan cho rằng, việc ông Johnson tiết lộ thông tin trên là "không thể chấp nhận được".

Trả lời phỏng vấn báo chí nước này, tướng Waldemar Skrzypczak, cựu Tư lệnh Lục quân Ba Lan và là người từng đứng đầu một sư đoàn đa quốc gia tham chiến tại Iraq, cho biết: "Khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, thật khó để chấp nhận việc một chính trị gia sẽ tiết lộ các kế hoạch huấn luận của chúng tôi trên truyền hình".

"Huấn luyện là một vấn đề thuộc về bí mật quân sự và cần phải được giữ kín", ông Skrzypczak cho biết thêm.

Ông Skrzypczak cũng cảnh báo rằng việc tiết lộ trên có thể dẫn đến những "hậu quả thảm khốc".

Trước đó, trong một tuyên bố vào đầu tháng 4, Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho hay 120 xe bọc thép đã được "chuẩn bị sẵn sàng" cho quân đội Ukraine và các binh sĩ sẽ đến London để học cách sử dụng chúng.

Theo RT