1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ba Lan tính đưa quân đến Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cho biết Ba Lan đang xem xét thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực phía tây của Ukraine thông qua việc triển khai quân đội tại đây.

Nga nói Ba Lan tính đưa quân đến Ukraine - 1

Thiết bị quân sự Mỹ cung cấp cho Ukraine đến tại sân bay Rzeszow ở Ba Lan vào tháng 2/2022 (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo hãng tin Sputnik, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR) Sergei Naryshkin hôm nay 21/7 cho biết, Ba Lan sắp nhận ra rằng, việc Ukraine "thất bại" trong cuộc xung đột hiện nay chỉ là vấn đề thời gian.

"Giới lãnh đạo Ba Lan đang thúc đẩy tư duy kiểm soát các vùng lãnh thổ phía tây của Ukraine bằng cách triển khai quân đội của họ ở đó", ông Naryshkin nói trong cuộc họp do Tổng thống Vladimir Putin tổ chức với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga.

Tổng thống Putin đã chỉ thị cho người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga giám sát các kế hoạch của Ba Lan đối với Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo Ba Lan có kế hoạch thành lập một liên minh "dưới vỏ bọc" của NATO và can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine để giành lại các vùng lãnh thổ lịch sử của họ.

"Đối với các nhà lãnh đạo Ba Lan, họ có thể mong đợi thành lập một liên minh trong NATO và can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine để sau đó giành một vùng đất lớn hơn, lấy lại vùng lãnh thổ lịch sử của họ - phía Tây Ukraine ngày nay", ông Putin nói.

Nga nói Ba Lan tính đưa quân đến Ukraine - 2

Vị trí của Ba Lan giáp với Ukraine (Ảnh: NYT).

Cùng ngày, hãng tin PAP dẫn lời người đứng đầu cơ quan an ninh Ba Lan Zbigniew Hoffmann cho biết, Ba Lan sẽ di chuyển các đơn vị quân sự về phía đông nước này để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, lực lượng đang đóng quân ở nước láng giềng Belarus.

Ông Hoffmann nói rằng, quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đưa ra sau khi phân tích "các mối đe dọa có thể xảy ra do sự hiện diện của tập đoàn Wagner ở Belarus".

Tuy nhiên, ông Hoffmann không cung cấp thêm chi tiết về quá trình chuyển quân của Ba Lan.

"Việc huấn luyện hoặc tập trận chung của quân đội Belarus và tập đoàn Wagner chắc chắn là một hành động khiêu khích", quan chức Ba Lan nhấn mạnh.

Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga cuối tháng trước, Wagner đã đạt được thỏa thuận để nhóm quân sự này chuyển sang Belarus. Ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo, khi Wagner đến và triển khai lực lượng huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm, Minsk sẽ đặc biệt chú ý đến việc chia sẻ các kỹ thuật và phương pháp tác chiến mà lực lượng vũ trang của Belarus đang sử dụng. 

Vào đầu tháng, Tổng thống Lukashenko nói rằng, Minsk đã đề nghị cho Wagner sử dụng một số cơ sở đồn trú quân sự cũ của nước này từ thời Liên Xô, bao gồm căn cứ ở Osipovichy, cách biên giới Ukraine khoảng 200km.

Ngay sau khi thỏa thuận Wagner chuyển đến Belarus được tiết lộ, các nước NATO đã bày tỏ lo ngại nguy cơ bất ổn mới ở khu vực. Giới chức Ba Lan tuyên bố sẽ điều động thêm 500 cảnh sát nhằm tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus.

Ba Lan là một trong những quốc gia viện trợ lớn cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm. Ba Lan đã trở thành một trung tâm chính để chuyển viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Ba Lan cũng là thành viên NATO đầu tiên tuyên bố chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.

Theo Sputnik