1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư dinh của tân Thủ tướng Libya bị tấn công

(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức Thủ tướng tạm quyền Libya, tư dinh của ông Ahmed Miitiq đã bị một nhóm tay súng chưa rõ danh tính tấn công ngay trong đêm.

Các tay súng tìm cách tiếp cận và tấn công tòa nhà.
Các tay súng tìm cách tiếp cận và tấn công tòa nhà.

Văn phòng báo chí của Thủ tướng Ahmed Miitiq cho biết vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng 27/5 khi một nhóm tay súng bắn lựu đạn vào bên trong tư dinh của tân Thủ tướng.

“Đã xảy ra một vụ tấn công bằng súng và lựu đạn nhằm vào nhà riêng của Thủ tướng ở thủ đô Tripoli”, một trợ lý của ông Ahmed Miitiq xác nhận.

Ông này cũng cho biết khi vụ tấn công xảy ra, ông Miitiq và toàn thể gia đình đang ở nhà nhưng rất may không ai bị thương.

Các lính gác và nhân viên bảo vệ tòa nhà đã đụng độ với các tay súng. Theo thông tin ban đầu, ít nhất một tay súng bị bắn chết và hai tên bị bắt giữ sau khi bị trúng đạn của lính gác.

Vụ việc càng làm dấy lên quan ngại về an ninh tại Lybia, nơi chìm trong xung đột và mâu thuẫn triền miên giữa các nhóm phiến quân đối lập kể từ khi lật đổ nhà lãnh đạo Kaddafi.

Ông Miitiq là thủ tướng tạm quyền thứ 5 ở Lybia kể từ ông Kaddafi bị lật đổ. Ông vừa cùng nội các tuyên thệ nhậm chức hôm 26/5 sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội trước đó một ngày.

Tuy nhiên, một số chính khách phản đối kết quả này, cho rằng cuộc bỏ phiếu "vô nghĩa" khi chỉ có 93 trong tổng số 200 nghị sĩ tham dự phiên họp. Hiện chưa biết vụ tấn công có liên quan đến những người phản đối hay không.

Theo kế hoạch, ông Miitiq chỉ lãnh đạo chính phủ chuyển từ này tới khi tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 25/6 tới.

Vũ Anh
Theo AFP