1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

19 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Đài Loan phát hiện 19 máy bay quân sự Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà hòn đảo này tuyên bố.

19 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan - 1

Máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc tại một triển lãm năm 2022 (Ảnh: Getty).

Reuters dẫn thông tin từ cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 1/3 cho hay, trong vòng 24 giờ qua họ phát hiện 19 máy bay quân sự J-10 của Trung Quốc đi vào ADIZ. Cơ quan phòng vệ của hòn đảo đã triển khai máy bay quân sự để theo dõi tình hình.

Tuy nhiên, các máy bay của Trung Quốc không vượt qua đường trung tuyến - ranh giới phân cách không chính thức ở eo biển Đài Loan. Trước đó, Không quân Trung Quốc từng điều máy bay vượt qua đường phân cách nhạy cảm này thường xuyên kể từ lúc tổ chức các cuộc tập trận gần Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái.

Đài Loan cho biết, vài năm trở lại đây, Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo. Trong khi đó, Bắc Kinh nói rằng, các hoạt động quân sự của họ gần Đài Loan là "hợp lý" khi nước này tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, là lợi ích cốt lõi và lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng sức mạnh quân sự.

Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng Mỹ là đối tác thương mại và quân sự hàng đầu của hòn đảo. Bắc Kinh nhiều lần cảnh báo Mỹ đưa ra tín hiệu nguy hiểm về Đài Loan nhằm làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc

Theo Reuters