1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "nóng mặt" vì phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ về Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau phát biểu của ông về Đài Loan, nhấn mạnh hòn đảo là lằn ranh đỏ trong quan hệ 2 bên.

Trung Quốc nóng mặt vì phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ về Đài Loan - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc ngày 28/2 chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vì những bình luận gần đây của ông về Đài Loan mà Bắc Kinh gọi là "hoàn toàn vô trách nhiệm và vô lý".

Trả lời phỏng vấn The Atlantic trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết: "Một trong những lý do khiến thế giới lo ngại về cuộc khủng hoảng trên eo biển Đài Loan là vì đây không phải là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, dựa trên chủ quyền của họ. Đó là một vấn đề được cả thế giới quan tâm theo đúng nghĩa đen".

Ông nói: "50% lưu lượng công-ten-nơ thương mại đi qua eo biển Đài Loan mỗi ngày. Phần lớn chất bán dẫn mà thế giới cần cho mọi thứ, từ điện thoại thông minh, máy rửa bát cho đến ô tô của chúng ta đều được sản xuất tại Đài Loan. Nếu có một cuộc khủng hoảng ở Đài Loan do Trung Quốc có hành động quân sự, thì tôi nghĩ điều đó sẽ gây ra những hậu quả tai hại cho nền kinh tế thế giới và cho các quốc gia trên thế giới. Đó là thông điệp mà Trung Quốc đang ngày càng nghe nhiều hơn".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã thắc mắc về ý định của ông Blinken khi đưa ra phát ngôn trên, nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể chạm tới trong quan hệ giữa 2 bên. Bà Mao cũng cảnh báo Mỹ không nên thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn hoặc tăng cường hợp trong hoạt động phòng vệ với Đài Loan.

"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ kiềm chế trước bờ vực của vực thẳm. Phía Mỹ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng và phải trả giá đắt nếu quyết tâm đi theo con đường sai lầm của mình", bà Mao nói.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Theo SCMP