1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xác nhận tạm giữ chủ nhà sách Hong Kong

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc cuối ngày 18/1 đã xác nhận ông chủ nhà xuất bản Mighty Current của Hong Kong đang ở Trung Quốc đại lục. Xác nhận được đưa ra khoảng 3 tuần sau khi ông này cùng với 4 đồng nghiệp khác đột nhiên mất tích.

 

Lee Bo - ông chủ nhà xuất bản Mighty Current. (Ảnh: Apple Daily)
Lee Bo - ông chủ nhà xuất bản Mighty Current. (Ảnh: Apple Daily)

New York Times dẫn lời cảnh sát Hong Kong cho biết, họ đã nhận được thông báo từ Sở cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) xác nhận rằng “ông Lee Bo đang ở đang ở đại lục”. Ngay sau đó, phía cảnh sát Hong Kong đã đề nghị giới chức Quảng Đông sắp xếp cho họ một cuộc gặp với ông Lee - người mang quốc tịch Anh “hiểu rõ hơn tình hình”.

Ngoài ra, họ cho biết, giới chức Quảng Đông đã chuyển cho họ một bức thư tay từ ông Lee gửi chính quyền Hong Kong. Vợ ông Lee xác nhận đây đúng là nét chữ của ông. Lá thư này giống với lá thư mà truyền thông Hong Kong dẫn hôm qua 18/1. Trong thư, ông Lee được cho là nhắn nhủ người vợ rằng ông “tự nguyện” tới Trung Quốc đại lục để hỗ trợ giới chức ở đây điều tra.

Những tin tức trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi Gui Minhai, một trong 4 người mất tích cùng với ông Lee, bất ngờ xuất hiện trên truyền hình trung ương Trung Quốc thú nhận rằng ông tự trở về Trung Quốc sau 11 năm trốn chạy để thụ án vụ lái xe gây tai nạn chết người. Ông Gui mang quốc tịch Thụy Điển và cũng là một trong những chủ sở hữu của Mighty Current. Ông này xuất hiện lần cuối cùng ở Thái Lan vào giữa tháng 10 năm ngoái.

Người ta nhìn thấy ông Lee lần cuối cùng tại nhà kho của nhà xuất bản. Theo truyền thông địa phương, ông này không có giấy thông hành vào Trung Quốc đại lục nhưng chỉ vài ngày sau khi mất tích ông này gọi điện về cho vợ và nói đang ở Thẩm Quyến.

Việc mất tích của các ông chủ Mighty Current - nhà sách chuyên về các tác phẩm chống Trung Quốc - làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp an ninh của chính quyền Trung Quốc. Sự xuất hiện trở lại và đưa ra những lời lẽ khá giống nhau của họ lại càng khiến dư luận hoài nghi và cho rằng họ có thể bị ép buộc làm như vậy.

Minh Phương

Theo NYTimes