1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Trung Quốc lên tiếng vụ ông chủ nhà sách Hồng Kông mất tích

(Dân trí) - Một quan chức Trung Quốc tại Hồng Kông ngày 15/1 đã bày tỏ quan ngại về vụ mất tích của ông chủ một nhà sách Hồng Kông cùng 4 nhân viên, trong khi dư luận nghi ngờ họ có thể bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt cóc vì bán sách chỉ trích Bắc Kinh.

 

Người dân Hồng Kông phản đối về vụ mất tích của Lee Bo, ông chủ hiệu sách Hồng Kông (Ảnh: www.veooz.com)
Người dân Hồng Kông phản đối về vụ mất tích của Lee Bo, ông chủ hiệu sách Hồng Kông (Ảnh: www.veooz.com)

Phát biểu tại hội thảo ở Đại học Hồng Kông hôm qua (15/1), Wang Zhenmin, người gần đây được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo văn phòng luật pháp của Bắc Kinh tại Hồng Kông, tuyên bố: “Cũng như các bạn, chúng tôi hết sức quan ngại về trường hợp này”.

Vị quan chức Trung Quốc đưa ra lời nhận xét trên và thừa nhận thực tế rằng các nhà chức trách Hồng Kông đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và chờ đợi lời giải thích chính thức từ Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, ông Zhenmin cảnh báo rằng các cuộc điều tra hết sức phức tạp và sẽ mất rất nhiều thời gian để truy tìm sự thật. “Quá trình điều các vụ việc như này hết sức phức tạp và sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm ra sự thật”, vị quan chức Trung Quốc phát biểu.

Ông Zhenmin cũng khẳng định rằng không một lực lượng thực thi luật pháp nào của Trung Quốc lại đi bắt cóc những người này ngay tại Hồng Kông.

Ông Zhenmin cũng bị chất vấn trực tiếp về trường hợp mất tích của chủ hiệu sách Hồng Kông, ông Lee Bo, 65 tuổi. Ông Lee là chủ hiệu sách Causeway Bay, mang quốc tịch Anh, đã mất tích vào cuối tháng 12 năm ngoái. Vợ ông Lee sau đó cho biết ông Lee đã đến Trung Quốc đại lục để hỗ trợ điều tra. 4 người khác cũng mất tích vào cuối năm ngoái, trong đó có một công dân Thụy Điển.

Anh, Thụy Điển và Mỹ gần đây đã bày tỏ quan ngại về vụ việc này.

Cũng trong ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh cho biết chính quyền Hồng Kông vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ đại lục, bất chấp chính quyền Hồng Kông đã nhiều lần đề nghị và liên lạc bằng nhiều kênh khác nhau.

Vũ Duy