1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xác nhận giam giữ 3 nhân viên hiệu sách Hong Kong

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc ngày 4/2 đã xác nhận rằng 3 nhân viên nhà sách Hong Kong bị mất tích vào cuối năm ngoái hiện đang bị giam giữ tại đại lục để điều tra, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Ông chủ nhà sách Hong Kong Lui Por cùng nhân viên Cheung Chi-ping và Lam Wing-kee được xác nhận đang bị giam giữ tại đại lục (Ảnh: SCMP)
Ông chủ nhà sách Hong Kong Lui Por cùng nhân viên Cheung Chi-ping và Lam Wing-kee được xác nhận đang bị giam giữ tại đại lục (Ảnh: SCMP)

Đây là lần đầu tiên cảnh sát tỉnh Quảng Đông lên tiếng xác nhận về số phận của 3 nhân viên nhà sách Hong Kong, vốn bị mất tích từ tháng 10 năm ngoái. Trong thông báo gửi cho cảnh sát Hong Kong, cảnh sát tỉnh Quảng Đông nói rằng ông Lee Por, chủ nhà sách, cùng các nhân viên Cheung Chi-ping và Lam Wing-kee hiện đang bị giam giữ ở đại lục để điều tra.

“Những người này đang bị truy cứu hình sự bắt buộc”, cảnh sát tỉnh Quảng Đông cho biết trong một công văn gửi cho phía cảnh sát Hong Kong.

Công văn trên có kèm theo bức thư tay của ông chủ nhà sách Hong Kong. Trong bức thư tay, ông Lee nói rằng các nhà chức trách Trung Quốc có thông báo cho ông về yêu cầu gặp mặt từ phía cảnh sát Hong Kong ở đại lục. Tuy nhiên, ông này từ chối gặp thời điểm hiện nay. Ông Lee sẽ chủ động liên lạc với phía cảnh sát Hong Kong nếu ông cần.

Tối qua (4/2), cảnh sát Hong Kong đã gửi một công văn yêu cầu phía cảnh sát Quảng Đông giúp đỡ trong vụ điều tra trường hợp của ông Lee, Cheung và Lam, và rằng cảnh sát Hong Kong vẫn muốn gặp ông Lee trong thời gian sớm nhất.

Những diễn biến gần đây xoay quanh vụ việc ông chủ nhà sách Hong Kong và các nhân viên bị mất tích bí ẩn làm dấy lên những đồn đoán những người này có thể đã bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt cóc và dẫn về đại lục. Nhà sách Hong Hong chuyên bán các sách chỉ trích các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc.

Những thông tin giải thích từ phía các nhà chức trách đại lục một lần nữa làm dấy lên lo ngại về quyền tự chủ của Hong Kong đang bị xâm hại trong khuôn khổ chính sách: “1 nước, 2 chế độ”. Trước đó vào năm 1997, Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc.

Trong số 5 nhân sự nhà sách Hong Kong, Gui Minhai, một công dân mang quốc tịch Thụy Điển, bị mất tích lâu nhất. Gần đây, ông Gui xuất hiện trên truyền hình trung ương Trung Quốc, nói rằng ông đã tự thú với các nhà chức trách đại lục để thụ lý vụ án lái xe gây án mạng vào năm 2004. Nạn nhân là một sinh viên 23 tuổi tại tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc.

Ông Gui bị mất tích vào tháng 10 năm ngoái trong khi đang đi nghỉ tại Thái Lan. Trong khi đó, ông chủ nhà sách Causeway Bay Lee Por bị mất tích vào ngày 30/12 năm ngoái.

Vũ Duy

Theo SCMP, AP