1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc trừng phạt trả đũa 4 quan chức Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố áp lệnh trừng phạt lên 4 quan chức Mỹ, trong một động thái nhằm trả đũa việc Washington trước đó có các động thái chống lại phía Bắc Kinh liên quan tới vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc trừng phạt trả đũa 4 quan chức Mỹ - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Ảnh: Xinhua).

AP đưa tin, Trung Quốc ngày 21/12 công bố lệnh trừng phạt 4 quan chức thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của chính phủ Mỹ nhằm đáp trả việc Washington trước đó trừng phạt các quan chức Bắc Kinh liên quan tới vấn đề Tân Cương.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, 4 quan chức bị trừng phạt là Chủ tịch Nadine Maenza, Phó chủ tịch Nury Turkel, các ủy viên Anurima Bhargava và James Carr.

Theo đó, các quan chức trên sẽ bị cấm tới thăm Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macao và bất cứ tài sản nào mà họ sở hữu tại Trung Quốc sẽ bị đóng băng. Ông Triệu không đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan tới việc liệu họ có tài sản nào ở Trung Quốc hay không.

Lệnh trừng phạt qua lại giữa 2 bên được xem sẽ tiếp tục làm leo thang căng thẳng về vấn đề Tân Cương. Mỹ trước đó đã ban lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ khu vực bị nghi có liên quan tới hành vi cưỡng bức lao động. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc trên.

Trước đó, khi Bộ Tài chính Mỹ ban lệnh trừng phạt 2 quan chức Trung Quốc hôm 10/12 vì vấn đề Tân Cương, Bắc Kinh đã cảnh báo đáp trả.

"Mỹ nên rút cái gọi là lệnh trừng phạt và dừng can thiệp vào các vấn đề tại Tân Cương và công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả phù hợp với diễn biến của tình hình", ông Triệu nói.