1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc

(Dân trí) - Trung Quốc đã trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc giữa lúc quan hệ hai nước đang gặp nhiều căng thẳng liên quan đến kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ mà Bắc Kinh kiên quyết phản đối.

Hệ thống THAAD của Mỹ (Ảnh: Reuters)
Hệ thống THAAD của Mỹ (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức trong chính phủ Hàn Quốc ngày 11/2 cho biết 32 nhà truyền đạo Cơ đốc giáo của Hàn Quốc sống tại khu vực Yanji, phía đông bắc Trung Quốc và giáp biên giới Triều Tiên đã bị phía Trung Quốc trục xuất. Theo truyền thông địa phương, nhiều nhà truyền giáo bị trục xuất đã sống ở đây hơn 10 năm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/2 cho biết những nhà truyền giáo trên bị trục xuất từ hồi tháng 1. Bộ này cũng khuyên các nhóm truyền giáo đang hoạt động cần tuân thủ pháp luật cũng như phong tục ở những nơi mà họ đang làm việc. Hiện có khoảng 1000 nhà truyền giáo Hàn Quốc hoạt động tại Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực phía đông bắc.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Trung Quốc được cho là đang có nhiều hành động nhằm trả đũa quyết định của chính phủ Hàn Quốc trong việc cho phép Mỹ triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo một quan chức giấu tên của Hàn Quốc, không có dấu hiệu nào cho thấy có sự liên quan giữa hành động trục xuất các nhà truyền giáo và việc triển khai THAAD. “Chưa có lời giải thích chính thức nào từ phía Trung Quốc. Cũng chưa có bất kỳ xác nhận nào là vấn đề này (trục xuất) có liên quan đến THAAD”, quan chức Hàn Quốc cho biết.

Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối Mỹ và Hàn Quốc hợp tác trong việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Theo lập luận của Bắc Kinh, việc triển khai này sẽ làm mất cân bằng an ninh khu vực, đe dọa đến an ninh của Trung Quốc và không góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phía Hàn Quốc cho rằng Trung Quốc trong thời gian qua đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm phản ứng “ngầm” trước quyết định triển khai THAAD, bao gồm các động thái gây khó dễ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như hủy các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ nước này.

Thành Đạt

Tổng hợp