1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc triệt để chống tham nhũng

Thủ trướng Lý Khắc Cường khẳng định, Chính phủ Trung Quốc sẽ không khoan nhượng với bất kỳ kẻ tham nhũng nào.

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) ngày 5/3, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm cứng rắn của mình về việc chống tham nhũng. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng trong cuộc chiến này và bất kỳ kẻ nào phạm tội tham nhũng cũng sẽ bị nghiêm trị. Chúng tôi cam kết rằng, hành vi tham nhũng ở bất kỳ cấp nào, dù cao hay thấp cũng sẽ phải trả giá thích đáng”.
 
Trung Quốc triệt để chống tham nhũng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC)

Ông Lý Khắc Cường khẳng định: “Chúng tôi sẽ tăng cường chức năng giám sát của chính phủ trong các hoạt động kiểm tra công quỹ, các nguồn lực xã hội và tài sản của nhà nước”.

Cũng trong phiên khai mạc, ông Lý Khắc Cường cũng cam kết Chính phủ Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm và cho rằng vấn nạn này “gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của nhân dân”.

“Chúng ta cần phải thực thi nghiêm chỉnh các quy định và luật lệ liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Thẳng tay trừng trị những kẻ xả khí thải trái phép và đảm bảo rằng chúng phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật của chúng. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải buộc những kẻ cho phép việc xả khí thải trái phép chịu trách nhiệm liên đới”./.
 
Theo Trần Khánh/VOV.VN