1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc triển khai tàu khu trục hiện đại trên Biển Đông

Trang tin Sputnik (Nga) cho hay Hải quân Trung Quốc đã đưa vào biên chế tàu khu trục Type 052D thuộc lớp Lữ Dương III thứ hai hồi đầu tháng và triển khai tới hạm đội hải quân ở Biển Đông.

Tàu chiến của Hải quân Trung Quốc tập trận.
Tàu chiến của Hải quân Trung Quốc tập trận.

Theo tạp chí quốc phòng Jane’s Defense Weekly, tàu khu trục hạm Type 052D - Yangsha có khả năng sẽ hoạt động từ căn cứ của Hải quân Trung Quốc (PLAN) ở vịnh Á Long, đảo Hải Nam.

Tàu khu trục Type 052D được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có khả năng phóng tên lửa đối đất, đối không, chống ngầm, và các tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ – một hệ thống không có ở “người tiền nhiệm” Type 052C.

Tàu Type 052C, người tiền nhiệm của tàu khu trục Type 052D.
Tàu Type 052C, "người tiền nhiệm" của tàu khu trục Type 052D.

Theo Jane’s Defense Weekly, các nhà máy đóng tàu Trung Quốc đang tích cực làm việc để giao tàu cho Hải quân. Hai tàu Type 054A lớp Giang Khải II thứ 19 và 20 là Yangzhou và Handan đã được bàn giao cho PLAN và được cho là sẽ sớm vào biên chế Hải quân. 4 chiếc tàu nữa đang được chế tạo tại hai xưởng đóng tàu.

Ngày 19/7, chiếc Type 056 thứ 22 – Suqian, một biến thể chống ngầm, được đưa vào biên chế Hải quân. Ngày 17/7, tàu hộ tống Type 056 Jiangdao mới nhất đã hạ thủy tại một nhà máy đóng tàu ở Hoàng Phố. Đây là chiếc Type 056 thứ 22 và là chiếc thứ 8 được trang bị hệ thống sonar chống ngầm tân tiến. Trước đó, chiếc Type 056 thứ 6 chế tạo tại nhà máy đóng tàu Lushin Liaonan đã hạ thủy.

Ngày 10/7, tàu vận tải bán chìm khổng lồ Donghaidao và tàu tiếp tế Type 904A Junshanhu cũng đã vào biên chế Hải quân Trung Quốc.

Theo HN (theo Sputnik)
 
Trung Quốc triển khai tàu khu trục hiện đại trên Biển Đông