1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều thêm một tàu hộ vệ tên lửa tiến ra Biển Đông

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin, hải quân nước này đã tổ chức nghi thức bàn giao tàu hộ vệ tên lửa Type 056 cho Hạm đội Nam Hải tại căn cứ hải quân ở Tam Á.

Trung Quốc điều tàu hộ vệ ra Biển Đông. (Ảnh:

Trung Quốc điều tàu hộ vệ ra Biển Đông. (Ảnh: China News)

Việc tiếp nhận thêm một tàu hộ vệ tên lửa sẽ giúp tăng cường năng lực tác chiến trên biển cho lực lượng Hải quân Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

Theo Chinanews, đây là chiếc tàu hộ vệ Type 056 thứ 22 của Trung Quốc, đồng thời là chiếc mới nhất. Con tàu hộ vệ này có tên là Túc Thiên, mang số hiệu 504 và do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Tàu được trang bị nhiều vũ khí tối tân, được cho là có tính năng tàng hình tốt.

Theo báo trên, sau khi đưa vào sử dụng, tàu hộ vệ 504 có thể thực hiện các nhiệm vụ của hải quân gồm hộ tống, hộ ngư, cảnh giới, tuần tra... Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc phối hợp tác chiến với các tàu ngầm và tàu nổi khác, đồng thời có khả năng phòng không và chống ngầm.

China News
cho hay con tàu Túc Thiên mang số hiệu 504 có chiều dài 89 m, rộng 11 m, độ mớn nước 4,3 m, lượng giãn nước khoảng hơn 1.300 tấn. Trên tàu được trang bị một số vũ khí, gồm pháo cỡ nòng 76 mm, 2 súng máy loại 30 mm, 4 tên lửa chống đạn đạo, 8 tên lửa Hồng Kỳ 10, 2 bệ 6 ống phóng ngư lôi, ngoài ra trên tàu còn thiết kế chỗ đáp và cất cánh cho máy bay trực thăng.

Trong tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng, Trung Quốc trong thời gian gần đây liên tục tăng cường biên chế vũ khí hiện đại cho Hạm đội Nam Hải, nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng này, trong khi Mỹ liên tục can dự vào khu vực Biển Đông.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, ngày 18/7 đã thực hiện chuyến bay mà hạm đội này gọi là một “sứ mệnh giám sát hàng hải kéo dài 7 giờ” qua Biển Đông trên một máy bay US P-8A Poseidon. Ông Swift cũng tới thăm Philippines, một đồng minh thân cận của Washington - một trong những nước vướng vào tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông.

Đáp trả các động thái trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ “hành động thêm để thúc đẩy hòa bình và sự ổn định trong khu vực, chứ không phải điều ngược lại”.

“Chúng tôi hi vọng Mỹ sẽ tuân thủ lời hứa không đứng về bên nào trong các vấn đề Biển Đông”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm trong một tuyên bố được Thời báo Hoàn cầu đăng tải.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các vùng biển của Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan.

Hương Giang
Theo China News
Trung Quốc điều tàu hộ vệ ra Biển Đông. (Ảnh: