1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "tố" tàu chiến Pháp xâm phạm lãnh hải khi qua eo biển Đài Loan

(Dân trí) - Trong một động thái hiếm hoi, một tàu chiến của Pháp trong tháng này đã đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc chỉ trích hành động này của tàu chiến Pháp là "vi phạm lãnh hải".

Trung Quốc tố tàu chiến Pháp xâm phạm lãnh hải khi qua eo biển Đài Loan  - 1
Tàu tuần dương Vendemiair của Pháp (Ảnh: Reuters)


Reuters dẫn lời hai giới chức giấu tên của Mỹ cho biết, hôm 6/4, một tàu quân sự của Pháp đã đi qua eo biển Đài Loan. Một trong hai quan chức này nói rằng, đây là tàu tuần dương Vendemiair của Pháp. Con tàu đã bị lực lượng quân sự của Trung Quốc theo dõi khi qua khu vực eo biển.

Cũng theo quan chức giấu tên của Mỹ, do động thái này, Trung Quốc đã hủy mời quân đội Pháp tham gia thao diễn hải quân kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Bắc Kinh hôm nay cũng lên tiếng phản đối, coi hoạt động của tàu quân sự Pháp qua eo biển Đài Loan là "xâm phạm lãnh hải".

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết: "Quân đội Trung Quốc đã điều các tàu hải quân tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế để xác định tàu chiến Pháp và cảnh báo tàu này rời đi". Tuy nhiên, ông Nhậm không đề cập đến việc liệu có phải vì vụ việc này mà Bắc Kinh rút lại lời mời Pháp tham dự thao diễn hải quân trong tuần này hay không.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Pháp Patrik Steiger cũng từ chối bình luận về vụ việc.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng tần suất đưa các tàu quân sự qua eo biển Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Tháng trước, Mỹ đã điều các tàu hải quân và tàu tuần duyên qua khu vực này. Bất chấp những phản ứng của Bắc Kinh, Mỹ tuyên bố sẽ cùng các đồng minh tăng cường hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở bất cứ vùng biển nào được luật pháp quốc tế cho phép.

Minh Phương
Theo Reuters