1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát hiện thêm biến thể SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc đã phát hiện các trường hợp nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh là các trường hợp nhập cảnh từ Anh.

Trung Quốc phát hiện thêm biến thể SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh - 1
Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách cách ly y tế bắt buộc đối với người nhập cảnh nhằm ngăn Covid-19 lây lan (Ảnh minh họa: EPA)

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn thông cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 14/3 cho biết, hai trường hợp trên là người nhập cảnh từ Anh vào Trung Quốc gần đây và được xác định mắc Covid-19 không có triệu chứng hôm 21-22/2 khi đang cách ly y tế. Hiện chưa rõ liệu hai bệnh nhân này có đi cùng nhau hay không.

CDC tỉnh Quảng Đông đã tiến hành lấy mẫu và phân tích trình tự gen của hai ca bệnh này hôm 5/3 và xác nhận cả hai nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 có tên gọi B1525.

Biến chủng này được phát hiện lần đầu ở Nigeria vào cuối năm ngoái và được cho là dễ lây lan hơn các chủng cũ và có thể né kháng thể khiến người mắc Covid-19 sau khi hồi phục vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Biến thể B1525 đã nhanh chóng lây lan ra gần 30 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Australia, Mỹ.

Trước đó, Trung Quốc cũng phát hiện các ca nhiễm biến chủng nguy hiểm xuất phát từ Anh và Nam Phi. Tuy nhiên, do chính sách cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh, nên nguy cơ lây lan trong cộng đồng của biến chủng này tại Trung Quốc thấp. Đến nay, Trung Quốc ghi nhận hơn 90.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 4.600 ca đã tử vong.