1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát hiện cụm dịch nghi mắc bệnh than

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc phát hiện ra cụm dịch tại một ngôi làng ở miền bắc nước này với các ca bệnh có triệu chứng giống như mắc bệnh than.

Trung Quốc phát hiện cụm dịch nghi mắc bệnh than - 1

Toàn bộ 9 ca nghi mắc bệnh than ở Trung Quốc phát hiện ở Sơn Tây đều làm việc liên quan tới ngành chăn nuôi gia súc (Ảnh: Reuters).

CCTV ngày 15/8 dẫn lời cơ quan y tế công cộng tỉnh Sơn Tây cho biết, ít nhất 9 người dân ở làng Baoxian, huyện Văn Thủy đã phải nhập viện hồi tuần trước với các triệu chứng giống như mắc bệnh than - loại bệnh xuất hiện cả trên động vật hoang dã và động vật nuôi.

Trong số đó, có 4 bệnh nhân đã được đưa lên thủ phủ Thái Nguyên, Sơn Tây để chữa trị và 2 người đã được xuất viện. Năm người khác đang được chữa trị ở cơ sở y tế cấp địa phương.

Toàn bộ 9 bệnh nhân đều làm công việc liên quan tới ngành gia súc, bao gồm chăn nuôi, giết mổ và bán thịt bò.

Ngoài ra, hồi tháng 6, một bệnh nhân tới từ huyện Văn Thủy cũng ghi nhận triệu chứng tương tự bệnh than và được phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh.

Chính quyền Sơn Tây cho biết, họ đang tiến hành theo dõi đàn gia súc địa phương và xét nghiệm môi trường xung quanh để ngăn mầm bệnh lây lan.

Hồi đầu tuần trước, cơ quan y tế Bắc Kinh cho biết, một bệnh nhân bệnh than đến từ Thừa Đức ở tỉnh Hà Bắc lân cận đang được điều trị cách ly. Bệnh nhân trên được đưa tới Bắc Kinh sau 4 ngày có triệu chứng và từng có tiền sử dịch tễ tiếp xúc gần với bò, cừu và các sản phẩm từ động vật khác.

Theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, bệnh than là một loại vi khuẩn được tìm thấy trong đất và thường ảnh hưởng đến động vật nuôi và động vật hoang dã khi chúng hít thở hoặc ăn phải bào tử vi khuẩn trong đất, thực vật hoặc nước bị nhiễm vi khuẩn.

Bệnh than có thể gây triệu chứng nghiêm trọng cho cả người và động vật và có thể gây nên tử vong nếu không được điều trị đúng cách. Con người lây nhiễm bệnh than thông qua việc hít phải bào tử vi khuẩn, ăn thức ăn hoặc uống nước nhiễm khuẩn hoặc nhiễm bào tử vi khuẩn qua các vết xước trên da.