1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phản pháo phát ngôn của Giám đốc FBI về nguồn gốc Covid-19

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối phát ngôn của Giám đốc FBI Christopher Wray về việc Covid có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Trung Quốc phản pháo phát ngôn của Giám đốc FBI về nguồn gốc Covid-19 - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Ảnh: EPA).

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 1/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đã "chỉ trích mạnh mẽ" phát biểu của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về nguồn gốc của virus nCov. Theo đó, Trung Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng các động thái "thao túng sự thật vì lý do chính trị".

"Chúng tôi yêu cầu Mỹ tôn trọng khoa học và sự thật", bà Mao nói.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News hôm 28/2, ông Wray tiết lộ nguồn gốc của virus gây ra đại dịch Covid-19 có thể bắt nguồn từ sự cố rò rỉ tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

"FBI từ lâu đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch nhiều khả năng bắt nguồn từ một sự cố tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Tôi nhận định rằng nhà chức trách Trung Quốc đã cố ngăn cản và gây xáo trộn cho các cuộc điều tra của chúng tôi", ông Wray nói, đồng thời khẳng định các cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19 hiện vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, vào cuối tuần qua, FBI đã đưa ra kết luận với "độ tự tin trung bình" rằng đại dịch Covid-19 có thể là kết quả của một sự cố rò rỉ ở phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Bộ Năng lượng Mỹ cũng đồng tình với nhận định của FBI nhưng với một độ tự tin thấp hơn. Cơ quan này đồng thời khẳng định virus nCov không liên quan đến các chương trình vũ khí.

Kết luận trên của FBI và Bộ Năng lượng Mỹ được cho là không đồng nhất với kết luận từ 4 cơ quan tình báo của chính phủ Mỹ cùng với Hội đồng Tình báo Quốc gia. Theo cộng đồng tình báo Mỹ, đại dịch Covid-19 xuất hiện một cách tự nhiên và không phải là một sản phẩm nhân tạo.

Theo Reuters