1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phá lệ sau kỳ họp lưỡng hội

Minh Phương

(Dân trí) - Lần đầu tiên sau 30 năm, Thủ tướng Trung Quốc sẽ không tổ chức họp báo sau kỳ họp lưỡng hội ở nước này.

Trung Quốc phá lệ sau kỳ họp lưỡng hội - 1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Ảnh: Bloomberg).

Reuters dẫn lời người phát ngôn Quốc hội Nhân dân Trung Quốc (NPC) hôm nay 4/3 cho biết, Thủ tướng Lý Cường sẽ không tổ chức họp báo về kết quả kỳ họp lưỡng hội khi kỳ họp bế mạc như truyền thống lâu nay.

Lý giải về điều này, ông Lou Qinjian cho biết, trong và sau kỳ họp lưỡng hội, các bộ trưởng sẽ báo cáo về những vấn đề được trao đổi.

Kể từ năm 1993, các Thủ tướng của Trung Quốc luôn tổ chức họp báo sau kỳ họp lưỡng hội. Tại cuộc họp báo này, phóng viên trong nước và quốc tế có thể đặt ra cho Thủ tướng Trung Quốc một loạt câu hỏi về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm ngoái, tại họp báo sau bế mạc kỳ họp lưỡng hội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã khẳng định lại những cam kết với khu vực kinh tế tư nhân. Đó cũng là cuộc họp báo đầu tiên của ông với tư cách thủ tướng.

Sáng nay 4/3, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa 14 (hay còn gọi là Chính hiệp) chính thức khai mạc kỳ họp thứ hai. Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc khóa 14) cũng sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai vào ngày 5/3. Kỳ họp kết thúc vào ngày 11/3.

Trong kỳ họp lưỡng hội năm nay, Trung Quốc dự kiến công bố loạt mục tiêu kinh tế và xã hội, bao gồm mục tiêu tăng trưởng GDP và các chính sách để đạt được mục tiêu đó như thúc đẩy đổi mới công nghệ.

Theo Reuters