1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc cân nhắc hoãn họp quốc hội vì bệnh dịch Covid-19

(Dân trí) - Trung Quốc đang cân nhắc việc hoãn kỳ họp quốc hội thường niên trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực kiểm soát virus corona chủng mới (Covid-19).

Trung Quốc cân nhắc hoãn họp quốc hội vì bệnh dịch Covid-19 - 1

Kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc năm 2019 (Ảnh: Reuters)

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 17/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Trung Quốc sẽ họp ngày 24/2 để cân nhắc về việc hoãn kỳ họp thường niên của cơ quan lập pháp Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 5/3.

Theo Bloomberg, nếu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc bị hoãn thì đây sẽ lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, Trung Quốc hoãn họp quốc hội. Sự cân nhắc của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang dồn lực để kiểm soát bệnh viêm phổi cấp gây ra bởi virus corona chủng mới.

Theo kế hoạch hiện tại, khoảng 3.000 đại biểu quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào tham gia vào kỳ họp kéo dài 2 tuần có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao khác.  

Kỳ họp Nhân đại diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), một cơ quan có trách nhiệm tham vấn. Chính hiệp gồm khoảng 2.000 đại biểu tới từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân tộc thiểu số, tổ chức văn hóa và các nhóm khác.

Trong ngày 16/2, Trung Quốc đại lục có thêm 105 người tử vong vì viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra, nâng tổng số người chết vì virus này tại đây lên 1.770. Số ca nhiễm mới cũng tăng 2.048 ca lên 70.548 ca.

Dịch viêm phổi cấp do Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019. Dịch hiện đã lan ra ít nhất 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn hàng chục nghìn người trên thế giới nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu là Trung Quốc. Hiện chỉ có 5 ca tử vong do virus corona bên ngoài Trung Quốc đại lục, gồm ở Hong Kong, Philippines, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan.

Ủy ban Y tế Trung Quốc ngày 16/2 cho biết đã bắt đầu kiểm soát được tình trạng lây lan của Covid-19. Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc, đặc biệt tại tâm dịch Hồ Bắc, có xu hướng tăng chậm lại, trong khi số người được chữa khỏi các triệu chứng nhiễm bệnh cũng tăng mạnh lên hơn 9.000 người. Giới lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định sẽ sớm dập dịch thành công.

Đức Hoàng

Theo Straits Times