1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói "không cho phép xung đột nổ ra ở châu Á - Thái Bình Dương"

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào kích động chiến tranh, dù nóng hay lạnh, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc nói không cho phép xung đột nổ ra ở châu Á - Thái Bình Dương - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2/6 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai mang xung đột địa chính trị hoặc bất kỳ cuộc chiến tranh nào, dù là nóng hay lạnh, vào khu vực của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2024, một hội nghị an ninh có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước, hôm 2/6 tại Singapore.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông Đổng cáo buộc Philippines cố tình khiêu khích Trung Quốc và "được các cường quốc bên ngoài khuyến khích".

"Trung Quốc đã duy trì sự kiềm chế rất lớn khi đối mặt với những hành vi xâm phạm và khiêu khích như vậy. Nhưng sự kiềm chế của chúng tôi có giới hạn", ông Đổng nói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 1/6 nói rằng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Philippines luôn "vững chắc", đồng thời ca ngợi bài phát biểu của Tổng thống Philippines tại Đối thoại Shangri-la là một tuyên bố mạnh mẽ "về cách Philippines đứng lên bảo vệ quyền chủ quyền của mình theo luật pháp quốc tế".

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr hôm 31/5 chỉ trích các hành động bất hợp pháp, cưỡng ép và gây hấn ở Biển Đông. Ông cũng cảnh báo bất kỳ công dân Philippines nào thiệt mạng do hành động của một quốc gia khác ở Biển Đông sẽ "rất gần" với một hành động chiến tranh.

Bộ trưởng Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới liên lạc quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ để tránh "hiểu lầm" và ngăn chặn "tính toán sai lầm".

"Có một số vấn đề có thể xảy ra trên biển hoặc trên không, chúng tôi nhận ra điều đó. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi không cho phép mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát một cách không cần thiết", ông Austin nhấn mạnh.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau bên lề diễn đàn tại Singapore hôm 31/5. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ kể từ khi liên lạc giữa quân đội hai nước bị hủy vào năm 2022, sau căng thẳng liên quan tới chuyến thăm Đài Loan của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Ông Đổng cho biết Trung Quốc vẫn "sẵn sàng trao đổi và hợp tác với quân đội Mỹ", nhưng nói thêm "điều này đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía".

Ông Đổng cáo buộc Mỹ khuyến khích chính quyền mới của Đài Loan "theo đuổi sự ly khai theo hướng ngày càng tăng". Ông chỉ trích "các thế lực can thiệp từ bên ngoài" khi đồng ý bán vũ khí và duy trì "liên lạc chính thức bất hợp pháp" với Đài Loan.

"Trung Quốc vẫn cam kết thống nhất hòa bình. Tuy nhiên, triển vọng này ngày càng bị xói mòn bởi phe ly khai vì độc lập Đài Loan và các thế lực nước ngoài", ông Đổng nói.

"Chúng tôi sẽ có những hành động kiên quyết để ngăn chặn sự độc lập của Đài Loan và đảm bảo rằng một kế hoạch như vậy sẽ không bao giờ thành công. Bất cứ ai dám tách Đài Loan khỏi Trung Quốc sẽ tự hủy diệt", quan chức quốc phòng Trung Quốc cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng bác bỏ những lo ngại của Mỹ rằng hàng xuất khẩu của Trung Quốc đang củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của Nga khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Chúng tôi đã kiểm soát chặt chẽ hơn việc xuất khẩu các mặt hàng có công dụng kép (quân sự và dân sự) và chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để đổ thêm dầu vào lửa", ông Đổng tuyên bố.

Theo Reuters, SCMP