1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc nghiêm trị quan chức hoạt động mê tín dị đoan

Trung Quốc luôn coi trọng việc chống mê tín dị đoan, coi những cán bộ nhà nước tin và tham gia những hoạt động này là “phản bội lại lý tưởng”.

Lý Xuân Thành, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên
Lý Xuân Thành, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên

Ngày 1/1/2016, “Điều lệ kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc” (bản sửa đổi, được thông qua ngày 12/10/2015) chính thức có hiệu lực với một đặc điểm nổi bật là quy định rất rõ việc xử phạt kỷ luật đối với những cán bộ hoạt động mê tín.

Quy định mới của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) cho thấy Trung Quốc rất quan tâm đến việc xây dựng niềm tin lý tưởng; việc một bộ phận cán bộ, đảng viên chìm đắm trong hoạt động mê tín phong kiến đã bộc lộ đánh mất phương hướng và "khuyết hãm" về niềm tin.

Điều 58 của Điều lệ quy định: cán bộ “mê tín phong kiến” gồm 2 loại tổ chức và tham gia hoạt động mê tín; trong đó “tổ chức hoạt động mê tín” nghiêm trọng hơn, sẽ bị xử lý cách chức trong đảng hoặc khai trừ lưu đảng; nếu nghiêm trọng sẽ bị khai trừ đảng vĩnh viễn.

Cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật vì “mê tín phong kiến”

Bạch Tuyết Sơn (sinh năm 1961), Phó chủ tịch tỉnh Ninh Hạ bị bắt điều tra cùng vợ, con trai và em trai ngày 6/11/2015. Trong thông báo ngày 28/12/2015 về việc cách chức và khai trừ đảng đối với ông Sơn, UBKTKLTW nêu rõ: Bạch Tuyết Sơn đã “vi phạm kỷ luật chính trị nghiêm trọng, ý thức đảng phai mờ, đối kháng sự thẩm tra của tổ chức, hoạt động mê tín trong thời gian dài”.

Lý Xuân Thành (sinh năm 1956), Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên bị UBKTKLTW tiến hành điều tra ngày 5/12/2012. Qua điều tra thấy ngoài các vi phạm như nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ giúp người thân kinh doanh trục lợi, ông Thành còn “lạm dụng chức quyền tiến hành hoạt động mê tín phong kiến”.

Ông Thành đã bị cách chức, khai trừ đảng sau đó chuyển cơ quan tư pháp xử lý. Ngày 12/10/2015, ông Lý Xuân Thành đã phải nhận 13 năm tù giam cho các tội lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ.

Chu Minh Quốc (sinh năm 1957), Ủy viên dự khuyết Trung ương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư UBKTKL tỉnh ủy, Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông Chu Minh Quốc bị cách chức, khai trừ đảng ngày 17/2/2015. Ngày 11/11/2016, ông Quốc bị Tòa án Liễu Châu tuyên phạt tử hình, hoãn thi hành 2 năm, tịch thu toàn bộ tài sản về tội nhận hối lộ 141 triệu Nhân dân tệ.

Lã Phúc Xuân (sinh năm 1963), Thạc sĩ lý luận chính trị Đại học Nam Khai, Thành ủy viên Thiên Tân, Bí thư quận ủy Tân Nam bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tội của ông Xuân bao gồm: hoạt động mê tín dị đoan, nhận hối lộ rất nhiều tiền.

Lý Hỉ, Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó thị trưởng thường trực Côn Minh. Sau khi một người đưa hối lộ cho Hỉ bị bắt đưa đi điều tra, Hỉ trở nên mê tín một cách mù quáng, gặp việc gì cũng mời “phong thủy đại sư” nhờ xem xét hoặc cầu thần bái phật để hóa giải, nhờ phù hộ.

Theo Tân Hoa xã, quy định mới của đảng Cộng sản Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, nêu rõ, các đảng viên "tổ chức" hành động mê tín dị đoan sẽ bị khai trừ, còn những người mê tín đơn thuần sẽ bị cảnh cáo.

Theo Thu Thủy (Tổng hợp báo chí Trung Quốc)

Tiền Phong