1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ngang nhiên mở trung tâm cứu hộ tại Trường Sa

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã mở một trung tâm cứu hộ hàng hải trên đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trung Quốc ngang nhiên lắp đặt radar trên đá Chữ Thập

 

Trung Quốc ngang nhiên mở trung tâm cứu hộ tại Trường Sa - 1

Ảnh vệ tinh chụp ngày 10/11/2016 cho thấy các tổ hợp được cho là vũ khí do Trung Quốc triển khai trái phép trên đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: CSIS/AMTI)

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 29/1 đưa tin Bộ Giao thông Vận tải nước này đã mở một trung tâm cứu hộ hàng hải trên đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc biện hộ cho hành động phi pháp của nước này là nhằm “bảo vệ tốt hơn an toàn lưu thông và hàng hải trên Biển Đông”.

Tân Hoa Xã lớn tiếng dẫn thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết trung tâm cứu hộ hàng hải “sẽ cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn cho các chiến dịch cứu hộ hàng hải ở khu vực phía nam Biển Đông” gần quần đảo Trường Sa.

Trước đó, Trung Quốc ngày 1/1 đã ngang nhiên khánh thành các cơ sở bảo vệ sinh thái với mục đích khôi phục các rặng san hô tại đá Chữ Thập, đá Vành Khăn và đá Xu Bi tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cũng đặt trái phép các trạm quan sát hàng hải trên các đá này nhằm hỗ trợ các dịch vụ cung cấp thông tin thường xuyên như các dự báo hàng hải hay cảnh báo thảm họa đối với các tàu thuyền qua lại khu vực này.

Vào cuối tháng 7/2018, Trung Quốc thông báo sẽ triển khai một tàu tìm kiếm cứu hộ lâu dài tại đá Xu Bi. Đây là con tàu có khả năng triển khai trực thăng cứu hộ tầm trung. Tới tháng 10, một tàu cứu hộ khác được Trung Quốc đưa tới khu vực này để thay thế tàu ban đầu.

Trung Quốc ngang nhiên mở trung tâm cứu hộ tại Trường Sa - 2

Máy bay trinh sát Mỹ phát hiện các tháp radar, nhà chứa máy bay và các tòa nhà cao 5 tầng xuất hiện trên đá Chữ Thập tại Biển Đông (Ảnh: New York Times)

Đá Chữ Thập là nơi Trung Quốc đặt một cơ sở không quân, bao gồm đường băng dài 3.125m và một hệ thống radar cảnh báo sớm. Đây được cho là một trong những cơ sở hiện đại nhất của Trung Quốc tại Biển Đông với 12 nhà chứa được gia cố có mái che có thể thu gọn, cho phép triển khai các bệ phóng tên lửa di động.

Ngoài ra, trên đá Chữ Thập, Trung Quốc cũng ngang nhiên xây dựng các nhà chứa với diện tích đủ cho 24 máy bay chiến đấu và 4 máy bay cỡ lớn hơn. Đường băng trên đá đủ dài để máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc có thể hạ cánh.

Trung Quốc thời gian qua ngang nhiên tiến hành các hoạt động xây dựng trái phép, bao gồm các đường băng, trên các đá Chữ Thập, Vành Khăn và Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những hình ảnh vệ tinh được công bố cho thấy Bắc Kinh đã triển khai phi pháp các tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và hàng loạt cơ sở cho phép giám sát vệ tinh, hoạt động quân sự của nước ngoài và duy trì thông tin liên lạc.

Trên Đá Xu Bi, hiện có gần 400 ngôi nhà. Một số nhà phân tích phỏng đoán đây có thể là nơi ở trong tương lai cho hàng trăm lính thủy đánh bộ của quân đội Trung Quốc.

Nhằm xoa dịu sự quan ngại của dư luận về việc quân sự hóa trái phép các thực thể trên Biển Đông, Trung Quốc nhiều lần nói rằng các cơ sở của nước này chỉ phục vụ cho mục đích phòng vệ và các đảo thực chất chỉ là các đảo dân sự và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tàu trong khu vực. Tuy vậy, giới quan sát nhận định đây chính là những động thái ngang ngược của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển Đông.

Thành Đạt

Theo Japan Times