1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc không được mời dự hội nghị EU, Ấn Độ-Thái Bình Dương

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trung Quốc không được mời tham dự hội nghị chính sách giữa Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Thụy Điển vào ngày mai.

Trung Quốc không được mời dự hội nghị EU, Ấn Độ-Thái Bình Dương - 1

Tình hình eo biển Đài Loan dự đoán sẽ được thảo luận tại hội nghị (Ảnh minh họa: The National Interest).

SCMP ngày 12/5 đưa tin, 60 bộ trưởng từ các quốc gia thành viên EU cùng các quốc gia tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ có mặt tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển để tham dự một hội nghị chính sách vào ngày 12/5 do EU khởi xướng.

Tuy nhiên, Trung Quốc, một trong những quốc gia chủ chốt và có ảnh hưởng lớn tới khu vực, lại không được mời tham dự hội nghị lần này.

Khi được hỏi lý do Trung Quốc vắng mặt tại hội nghị tại Stockholm, một quan chức cấp cao của EU cho biết Bắc Kinh "chưa bao giờ tham gia vào các đối thoại cùng các đối tác trong khuôn khổ chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Theo SCMP, Đài Loan cũng không được mời tham dự hội nghị này do EU tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc".

Trong hội nghị diễn ra vào ngày mai, các Bộ trưởng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, ảnh hưởng lớn tới tình hình quốc tế trong thời gian gần đây. Chiến sự tại Ukraine, tình hình Biển Đông, an ninh ở eo biển Đài Loan được cho là những chủ đề chính được các đại biểu thảo luận trong khuôn khổ hội nghị.

Theo một quan chức ngoại giao của EU, các chủ đề sẽ được thảo luận linh hoạt, nhằm đảm bảo rằng "các đại biểu đến từ châu Á và châu Phi quay trở lại hội nghị vào năm tới".

Trước đó, trong phát biểu hôm 11/5, quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết mục tiêu của hội nghị lần này là tìm kiếm giải pháp trong việc "chung sống hòa bình" với sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một siêu cường mới của thế giới.

Theo SCMP