1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Trung Quốc kêu gọi mở lại đường bay chở khách, Ấn Độ từ chối

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc mong muốn Ấn Độ nối lại đường bay chở khách giữa 2 nước sau 4 năm gián đoạn nhưng New Delhi dường như đã không chấp thuận đề nghị này.

Trung Quốc kêu gọi mở lại đường bay chở khách, Ấn Độ từ chối - 1

Máy bay của Ấn Độ chờ cất cánh tại một sân bay (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Trung Quốc đang kêu gọi Ấn Độ khởi động lại các chuyến bay chở khách trực tiếp sau 4 năm tạm dừng, nhưng New Delhi được cho không đồng ý.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ cuộc đối đầu quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng vào tháng 6/2020. Hai bên vẫn đang triển khai hàng nghìn binh sĩ ở khu vực này.  

Kể từ đó, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp cứng rắn với Trung Quốc, ngăn cản các công ty Bắc Kinh đầu tư, cấm các ứng dụng Trung Quốc và dừng các chuyến bay chở khách giữa 2 nước, dù các máy bay chở hàng trực tiếp vẫn được phép hoạt động.

Trong năm qua, Trung Quốc nhiều lần kêu gọi cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ thiết lập lại các đường bay thẳng. Một nguồn tin nói rằng Trung Quốc coi đây là một "vấn đề lớn".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Reuters trong một tuyên bố vào tuần trước: "Chúng tôi hy vọng phía Ấn Độ sẽ hợp tác với Trung Quốc theo cùng hướng để sớm nối lại các chuyến bay thẳng".

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Ấn Độ nói với Reuters rằng: "Trừ khi có hòa bình ở biên giới, phần còn lại của mối quan hệ không thể tiến triển được".

Các hãng hàng không Ấn Độ đang thảo luận với chính phủ New Delhi về vấn đề, trong khi các hãng bay Trung Quốc cũng trao đổi với chính phủ Bắc Kinh liên quan tới nỗ lực nối lại đường bay trực tiếp.

Số chuyến bay thẳng chở khách giữa Ấn Độ - Trung Quốc đạt đỉnh điểm vào tháng 12/2019, với tổng số 539 chuyến.

Các chuyến bay bị dừng 4 tháng sau đó khi đại dịch leo thang. Tuy nhiên, ngay cả khi các biện pháp chống dịch được gỡ bỏ, 2 bên vẫn chưa nối lại đường bay thẳng.

Hành khách muốn đi lại giữa 2 nước phải trung chuyển qua một địa điểm khác, ví dụ Hong Kong, Dubai, Singapore. Điều này khiến hành trình Ấn Độ - Trung Quốc từ dưới 6 tiếng tăng lên 10 tiếng.

Theo Reuters