1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế khi Nga tuyên bố sửa học thuyết hạt nhân

Dương Đăng

(Dân trí) - Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Nga thông báo ý định thay đổi chính sách đối với vũ khí hạt nhân vì các hành động leo thang của phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế khi Nga tuyên bố sửa học thuyết hạt nhân - 1

Một tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga (Ảnh: AFP).

"Trung Quốc từng nhiều lần nhấn mạnh không nên sử dụng vũ khí hạt nhân, một cuộc chiến tranh hạt nhân không được phép xảy ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 2/9 nói.

Trước đó, trả lời hãng thông tấn TASS hôm 1/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga có "ý định rõ ràng" về việc sửa học thuyết hạt nhân. Ông nêu rõ, quyết định này có liên quan đến các hành động leo thang của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông Ryabkov không nói rõ khi nào học thuyết hạt nhân sẽ được cập nhật.

Theo Reuters, học thuyết hạt nhân từ 2020 của Nga quy định họ có thể sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình trong trường hợp bị đối phương tấn công hạt nhân hoặc chịu một cuộc tấn công thông thường đe dọa sự tồn vong của nước Nga.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói thêm: "Trong hoàn cảnh hiện tại, tất cả các bên nên giữ bình tĩnh và kiềm chế, cùng nhau thúc đẩy giảm leo thang và giảm rủi ro chiến lược thông qua đối thoại và tham vấn".

Bà Mao đề cập việc 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ đã ra tuyên bố chung về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vào ngày 3/1/2022, một tháng trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Đây là 5 quốc gia được chính thức công nhận sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân hay còn gọi là NPT. Bốn quốc gia khác là Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên cũng được biết đến hoặc được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi khẳng định không thể có bên chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến như thế không bao giờ được phép xảy ra",  tuyên bố chung nêu rõ.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ có những hậu quả sâu rộng, do đó chúng "nên phục vụ mục đích phòng thủ, ngăn chặn sự xâm lược và ngăn chặn chiến tranh".

Hồi tháng 6, ông Putin từng cảnh báo về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi cho rằng có thể sử dụng tất cả các biện pháp mà mình có. Điều này không nên bị xem nhẹ", ông nói.

Cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk đánh dấu lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị quân đội nước ngoài chiếm giữ kể từ Thế chiến II. Moscow cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công một nhà máy điện hạt nhân trong cuộc đột kích này.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính, cho đến tháng 1 năm nay, Nga duy trì kho dự trữ hạt nhân lớn nhất thế giới với 4.380 đầu đạn được triển khai hoặc lưu trữ. Đứng sau lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh.

Theo Newsweek