1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nắng nóng bất thường và lốc xoáy

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc đang đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại các khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dân.

Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nắng nóng bất thường và lốc xoáy - 1

Người dân dọn dẹp một con phố bị ngập lụt do mưa lớn ở Quảng Tây, Trung Quốc hôm 5/6 (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, Trung Quốc hiện đang đối mặt với một sự kết hợp được xem là "bất thường" của các hiện tượng mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tại các khu vực trên cả nước.

Hàng triệu người đã phải di tản, các công trình bị thiệt hại và đất canh tác nông nghiệp bị ngập trong nước.

Phía nam Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mưa lớn cho đến ngày 21/6. Trong tuần qua, mưa như trút nước đã gây ra thiệt hại đáng kể với một khu vực rộng lớn và đông dân.

Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về "các hiện tượng thời tiết cực đoan" ngay từ tháng 4, trước mùa mưa báo hiệu sự chuyển giao mùa từ xuân sang hè vào tháng 6.

Trung Quốc có lịch sử lâu đời đối mặt với lũ lụt. Trong những năm qua, quốc gia tỷ dân trở nên dễ tổn thương hơn với hiện tượng thiên tai này do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu.

Trung Quốc cũng cho rằng, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất của các sự kiện thời tiết cực đoan, trong bối cảnh lượng mưa và nhiệt độ ở một số địa phương nhiều lần tăng lên mức kỷ lục trong những năm qua.

Vào ngày 16/6, một trận lốc xoáy đã càn quét qua tỉnh Quảng Châu trong một cơn bão lớn. Khoảng 5.400 khách hàng đã bị mất điện ở thành phố miền nam.

Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm, với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang rộng lớn, khiến chính quyền trung ương phải điều nhân viên phòng chống lũ lụt chuẩn bị ứng phó với nguy cơ.

Một trạm theo dõi đã ghi nhận một con sóng cao 2,45m vào hôm 14/6, cao nhất trong vòng 20 năm qua.

Trong khi đó, cơ quan thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Trong lúc miền nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, tại miền trung và bắc của Trung Quốc dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường vào tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết nóng bất thường đã diễn ra ở thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Hiện tượng nắng nóng dự kiến sẽ lan rộng trong vài ngày tới.

Theo Reuters