1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán giữa hai nước.

Trung Quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: EPA).

"Sự chân thành và tư tưởng đối thoại ở đâu khi phía Mỹ nói về sự cần thiết phải duy trì liên lạc nhưng lại coi đó như một phương tiện để gây áp lực lên Trung Quốc và cản trở đất nước của chúng tôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói tại cuộc họp báo hôm nay 22/5.

Theo bà Mao, Bắc Kinh vẫn duy trì "liên lạc cần thiết" với Washington.

"Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ những biện pháp hạn chế đơn phương vốn trái pháp luật như vậy. Chúng tôi đã nghiêm túc đưa ra quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề này với phía Mỹ", bà Mao nói thêm.

Nhà ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington "ngay lập tức dỡ bỏ lệnh trừng phạt" đối với Bắc Kinh.

"Cần tạo ra bầu không khí thuận lợi, điều kiện thuận lợi cho đối thoại và tiếp xúc", bà Mao nhấn mạnh.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản vào cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông mong đợi sự tan băng trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ trong tương lai gần.

"Chúng ta nên thiết lập một đường dây nóng", ông Biden nhấn mạnh.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau một năm biến động trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Căng thẳng leo thang sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan và sau vụ khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc bay vào không phận Mỹ.

Theo Tass