1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ 3 mang tên Phúc Kiến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của nước này với tên gọi Phúc Kiến.

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ 3 mang tên Phúc Kiến - 1

Tàu sân bay Phúc Kiến (Ảnh: AP).

AP đưa tin, Trung Quốc ngày 17/6 tổ chức lễ hạ thủy cho tàu sân bay Phúc Kiến. Đây là hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc, nhưng lại là chiếc đầu tiên Bắc Kinh tự thiết kế và tự đóng.

Trước đó, chiếc đầu tiên Liêu Ninh vốn là tàu sân bay cũ từ thời Liên Xô Trung Quốc mua của Ukraine để về cải tạo. Chiếc thứ 2 Sơn Đông do Trung Quốc tự đóng nhưng dựa vào thiết kế của Liêu Ninh.

Tàu Phúc Kiến rời ụ tàu tại một xưởng đóng tàu bên ngoài Thượng Hải vào buổi sáng nay và được neo lại một bến tàu gần đó.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải cho thấy hình ảnh trọn vẹn của chiếc tàu sân bay trong lễ hạ thủy.

Lễ hạ thủy tàu Phúc Kiến do ông Hứa Kì Lượng, ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương chủ trì.

Tàu Phúc Kiến trước đó có tên gọi là Type 003. Khác với 2 tàu tiền nhiệm, Type 003 được trang bị thêm công nghệ phóng máy bay hiện đại hơn, có thể kể đến như hệ thống phóng máy bay điện từ giống như trên các tàu sân bay của Mỹ. Công nghệ này cho phép Trung Quốc vận hành nhiều loại máy bay hơn, và phóng máy bay nhanh hơn cũng như các phi cơ có thể mang nhiều đạn dược hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận xét, các tàu sân bay của Trung Quốc hiện vẫn chưa thể là đối thủ xứng tầm của Mỹ về cả số lượng lẫn năng lực tác chiến.

Theo Xinhua, tàu Phúc Kiến mang số hiệu 18, có lượng giãn nước tối đa 80.000 tấn, thấp hơn các tàu của Mỹ.

Trung Quốc hiện đang có 355 tàu, bao gồm cả tàu ngầm và Mỹ ước tính con số này có thể tăng lên 460 vào năm 2030. Trung Quốc hiện là nền hải quân có nhiều tàu nhất thế giới, nhưng theo các chuyên gia, năng lực tác chiến của các tàu Bắc Kinh chưa thể so sánh với Mỹ, đặc biệt là với hàng không mẫu hạm.

Mỹ hiện vẫn sở hữu đội tàu sân bay lớn nhất thế giới với 11 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Sau khi được hạ thủy, Phúc Kiến sẽ được đưa đi thử nghiệm trên biển và có thể mất vài năm để đủ khả năng vận hành.

Theo AP