1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có thể đang chuẩn bị cho tàu sân bay thứ 4

Đức Hoàng

(Dân trí) - Những hình ảnh chụp vệ tinh ở một căn cứ hải quân Trung Quốc làm dấy lên nghi vấn rằng Bắc Kinh có thể đang chuẩn bị cho tàu sân bay thứ 4 của nước này.

Trung Quốc có thể đang chuẩn bị cho tàu sân bay thứ 4 - 1

Hai chiếc FC-31 xám đậm đậu cùng với tiêm kích F-15 (Ảnh: SCMP).

SCMP dẫn lời các chuyên gia cho biết, những hình ảnh gần đây về các tiêm kích tại một căn cứ hải quân Trung Quốc dường như cho thấy, Bắc Kinh đã bắt đầu hoạt động huấn luyện phi công để chuẩn bị cho tàu sân bay thứ 4 của nước này.

Trung Quốc đang phát triển tàu sân bay thứ 3 mang tên Type 003 và hoạt động chạy thử trên biển dự kiến sẽ sớm diễn ra. Hiện chưa có thông tin về việc tàu sân bay thứ 4 đã bắt đầu được đóng hay chưa.

Các hình ảnh chụp hồi tháng 3 cho thấy 2 tiêm kích tàng hình FC-31 Gyrfalcon đậu cùng một số tiêm kích tàu sân bay J-15 tại cơ sở huấn luyện bay của quân đội Trung Quốc ở tỉnh Liêu Ninh. Chiếc FC-31 với màu sơn xám đậm dường như ngắn hơn một chút so với J-15.

Sự xuất hiện của 2 dòng tiêm kích làm dấy lên nghi vấn rằng FC-31 có thể trở thành một tiêm kích hoạt động trên chiến hạm như J-15 - dòng máy bay Trung Quốc đang triển khai trên 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông.

Các chuyên gia quốc phòng và nguồn tin nói với SCMP rằng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc vận hành tàu sân bay thứ 4.

Hoạt động chạy thử trên biển của Type 003 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Tương tự 2 tàu trước, Type 003 chạy bằng động cơ diesel-điện.

Truyền thông Trung Quốc đặt ra nghi vấn, FC-31 có thể sẽ được triển khai trên Type 003. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với hải quân Trung Quốc nói rằng, J-15 sẽ vẫn là tiêm kích duy nhất trên Type 003, cũng như Liêu Ninh và Sơn Đông.

"FC-31 vẫn là một máy bay thử nghiệm chưa được lực lượng Không quân hoặc Hải quân Trung Quốc đặt hàng trong các chương trình phát triển chính thức phi đội", nguồn tin nói.

Chuyên gia hải quân Li Jie cho biết, an toàn bay là một trong những yếu tố chủ chốt mà Trung Quốc quan tâm. "Quá rủi ro để triển khai một máy bay mới trên một nền tảng tàu sân bay mới", ông Li nhận định.

Theo SCMP