1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đòi Mỹ - Hàn dừng triển khai THAAD ngay tức thì

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 2/5 kêu gọi dừng ngay lập tức việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sau khi Mỹ thông báo hệ thống này bắt đầu đi vào hoạt động để đánh chặn tên lửa Triều Tiên.

Hệ thống đánh chặn của THAAD (phải) được đặt tại Seongju, Hàn Quốc hôm 26/4 (Ảnh: Reuters)
Hệ thống đánh chặn của THAAD (phải) được đặt tại Seongju, Hàn Quốc hôm 26/4 (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi phản đối việc triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc và kêu gọi tất cả các bên liên quan dừng ngay quá trình triển khai này. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình”, SCMP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 2/5.

Trước đó, giới chức quân sự Mỹ thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa mà nước này triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc đã có khả năng vận hành ban đầu, đủ khả năng đánh chặn tên lửa từ Triều Tiên và bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Tuy nhiên, năng lực đánh chặn của THAAD sẽ được hoàn thiện đầy đủ vào cuối năm nay khi Mỹ lắp đặt bổ sung các bộ phận còn lại nhằm hoàn thiện toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa này.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại do Mỹ chế tạo với chức năng dò tìm và bắn hạ tên lửa trong giai đoạn cuối của hành trình. Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận triển khai hệ thống này từ tháng 7/2016 và thống nhất đặt THAAD tại một sân golf cũ ở thị trấn miền núi Seongju, phía nam Hàn Quốc. Những bộ phận đầu tiên của THAAD bắt đầu được đưa tới Hàn Quốc từ hồi tháng 3.

Trung Quốc từ trước đến nay vẫn phản đối mạnh mẽ việc Mỹ - Hàn phối hợp trong việc triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng radar của hệ thống này có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, từ đó ảnh hưởng tới an ninh của nước này. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng lập luận rằng sự hiện diện của THAAD sẽ gây ra sự mất cân bằng chiến lược trong khu vực.

Thành Đạt

Theo SCMP