1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều 24 máy bay ném bom tới sát Nhật Bản

(Dân trí) - Trung Quốc đã điều 24 máy bay tiêm kích-ném bom JH-7A tới căn cứ không quân Weifang ở tỉnh Sơn Đông, sát Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do vùng phòng không tự thiết lập của Bắc Kinh, tạp chí quốc phòng Kanwa đưa tin.

Một máy bay tiêm kích-ném bom JH-7A của Trung Quốc.
Một máy bay tiêm kích-ném bom JH-7A của Trung Quốc.
 
Kanwa cho hay, các máy bay được điều tới căn cứ không quân Weifang thuộc Đơn vị bay số 5 và Trung đoàn 14. Các máy bay tiêm kích-ném bom, mang theo tên lửa chống hạm YJ-83, có thể gây ra mối đe dọa đối với các tàu hải quân Nhật Bản trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột giữa Tokyo và Bắc Kinh vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, vốn nằm trong vùng nhận dạng phòng không mà Bắc Kinh tuyên bố mới đây.

Theo nguồn tin trên, tên lửa C802AKD, phiên bản cải tiến và xuất khẩu của tên lửa YJ-83, có tầm xa trên 250 km.

Trung Quốc và Nga là 2 cường quốc duy nhất trên thế giới vẫn đang phát triển các máy bay tiêm kích-ném bom như Su-34 và JH-7A, trong khi Mỹ và Anh đã không phát triển dòng máy bay để thay thế các máy bay tiêm kích-ném bom F-111 và Tornado từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Kanwa, không quân Trung Quốc hiện có 96 máy bay tiêm kích-ném bom JH-7A, trong khi hải quân nước này vận hành 96 chiếc nữa. Cộng cả các máy bay JH-7A được sử dụng làm làm máy bay huấn luyện, Trung Quốc có ít nhất 200 chiếc JH-7A.

Hồi đầu năm nay, JH-7A đã được đưa tới Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc, để tham gia cuộc tập trận chung mang tên Sứ mệnh Hòa bình 2013 với không quân Nga.

Các máy bay JH-7A nhiều khả năng cũng sẽ được triển khai cho Đơn vị bay số 37 ở tây bắc Trung Quốc nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tiềm tàng của lực lượng NATO từ Afghanistan.

Cùng với tên lửa đất đối không HQ-9 được đặt tại các thành phố lớn như Tây An và Lan Châu, JH-7A là lực lượng nòng cốt của hải quân Trung Quốc để bảo vệ biên giới tây bắc nước này cũng như chống lại các nỗ lực ngăn chặn của Mỹ ở Thái Bình Dương.

An Bình