1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cung cấp dữ liệu giải trình tự gen ca Covid-19 mới

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc đã cung cấp thông tin trình tự gen của hàng trăm ca Covid-19 ghi nhận gần đây ở nước này cho cơ sở dữ liệu toàn cầu GISAID trước cuộc họp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trung Quốc cung cấp dữ liệu giải trình tự gen ca Covid-19 mới - 1

Giải trình tự gen cho thấy chủng SARS-CoV-2 chiếm ưu thế hiện nay ở Trung Quốc là các dòng phụ của Omicron (Ảnh minh họa: Xinhua).

Theo SCMP, dữ liệu được thu thập từ các khu vực khác nhau Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Chiết Giang và Nội Mông. Phía Trung Quốc đã cung cấp dữ liệu này cho cơ sở dữ liệu toàn cầu GISAID trước cuộc họp với WHO.

Thông cáo của GISAID cho biết, dựa vào dữ liệu, họ không phát hiện bất cứ biến chủng mới nào của virus SARS-CoV-2 trong hàng trăm ca Covid-19 gần đây ở Trung Quốc. Cụ thể, chủng chiếm ưu thế là các dòng phụ của Omicron như BA. 5.2, BF. 7, BA. 2.75, và BQ. 1.1.

Dữ liệu cũng cho thấy, biến thể BF. 7 lây lan ở Bắc Kinh và Phúc Kiến có thể bắt nguồn từ Nội Mông. Trong khi đó, dữ liệu từ Thượng Hải chỉ ra rằng một số dòng virus bổ sung xuất hiện qua các lần du nhập khác nhau.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc tuần trước cho biết, biến thể BA. 5.2 và BF. 7 chiếm tới 80% số ca nhiễm hiện nay ở nước này.

WHO đã đề nghị Trung Quốc thường xuyên chia sẻ thông tin chi tiết theo thời gian thực, bao gồm dữ liệu giải trình tự gen, số ca nhập viện, tử vong và độ phủ vaccine, để đánh giá tình hình.

Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mi Fang nói rằng, giới chức nước này đã có 2 cuộc họp với chuyên gia của WHO kể từ khi nới lỏng các biện pháp kiểm dịch Covid-19 hồi tháng trước.

"Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có WHO, để chấm dứt đại dịch Covid-19", ông Mi Fang nói.

Theo SCMP